Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ dội bom xuống Iraq

18/08/2011 00:20
(GDVN) - Theo lời ông Dozdar Hammo, vụ tấn công bắt đầu vào 21h30 phút theo giờ địa phương (1h30 phút sáng ngày 18/8/2011 theo giờ Việt Nam).

(GDVN) - AFP dẫn nguồn tin từ đại diện Đảng Công nhân người Kurd, ông Dozdar Hammo cho hay, chiều ngày 17/8 Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom vào căn cứ của các tay súng người Kurd tại phía bắc Iraq.

Theo lời ông Dozdar Hammo, vụ tấn công bắt đầu vào 21h30 phút theo giờ địa phương (1h30 phút sáng ngày 18/8/2011 theo giờ Việt Nam), nhằm vào các căn cứ tay súng người Kurd ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Dozdar Hammo cho biết hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại của các vụ tấn công trên.

Các tay súng người Kurd thuộc RPK đang luyện tập tại căn cứ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Các tay súng người Kurd thuộc RPK đang luyện tập tại căn cứ gần
biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Firat cho biết, tham gia vào vụ tấn công các căn cứ của tay súng người Kurd chiều qua có 13 máy bay ném bom của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đại diện các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ không khẳng định thông tin về vụ không kích chiều qua.

Trước đó không lâu, các tay súng người Kurd đã tấn công binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Hakkari gần biên giới Iraq. Kết quả vụ tấn công làm 8 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, 11 người khác bị thương.

Ông Dozdar Hammo cho biết hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại của các vụ tấn công trên. Đảng Công nhân người Kurd đã khôi phục các hoạt động tác chiến chống lại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 12/6/2011.

Ngày 19/6, các thành viên PKK dọa sẽ tấn công các thành phố trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nếu quân đội quốc gia láng giềng này tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu quân sự.
{iarelatednews articleid='10919,10881,10903,10695,10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443'}
Nguyễn Hưng (Theo Rian)

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ dội bom xuống Iraq ảnh 2