Mexico phá đường dây buôn bán người và khai thác tình dục trái phép

25/07/2011 08:22
(GDVN) - Hơn 1.000 người bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán người trái phép và khai thác tình dục.

(GDVN) - Hãng CNN của Mexico ngày 24/7 đưa tin, sau 2 ngày mở chiến dịch truy quét tội phạm tại thành phố Ciudad Juarez giáp biên giới Mỹ, cảnh sát Mexico đã bắt giữ hơn 1.000 người.

Theo nguồn tin từ đại diện cảnh sát, hơn 1.000 người bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán người trái phép và khai thác tình dục. Theo thông báo, trong số những người bị bắt giữ có 500 đàn ông và 530 phụ nữ.

Cảnh sát Mexico trong chiến dịch truy quét tội phạm. Ảnh AFP
Cảnh sát Mexico trong chiến dịch truy quét tội phạm. Ảnh AFP

Trong quá trình mở chiến dịch, cảnh sát đã giải cứu được 20 cô gái dưới tuổi vị thành niên là nạn nhân của đường dây trên.

Các chiến dịch đột kích của cảnh sát Mexico được tổ chức trong khuôn khổ chương trình quốc gia đặc biệt nhằm tìm kiếm những người chưa đủ vị thành niên bị mất tích.

Tham gia chiến dịch này gồm cảnh sát, công tố viên, các tổ chức phi chính phủ, các phương tiện truyền thông và dân thường.

AFP cho hay, theo số liệu của cảnh sát, trong năm 2010 ở thành phố Ciudad Juarez ít nhất 59 phụ nữ bị mất tích. Tổng số phụ nữ mất tích trong thành phố tính từ năm 1993 đến năm 2005 vào khảng hơn 3.000 người, theo đánh giá của Tổ chức ân xá quốc tế.

{iarelatednews articleid='8304,4121,4055,3957,3231'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)