Nga dọa cắt hết nguồn cung điện nếu Belarus không trả nợ

28/06/2011 07:05
(GDVN) – Chính quyền Nga ngày 28/6/2011 tuyên bố công ty điện lực của nước này sẽ tiến hành cắp đứt tất cả các nguồn cung ứng điện.

(GDVN) – Chính quyền Nga ngày 28/6/2011 tuyên bố công ty điện lực của nước này sẽ tiến hành cắp đứt tất cả các nguồn cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho đối tác Belarus nếu như Belarus không thanh toán hết số tiền nợ cho Moscow vào cuối ngày hôm nay (theo giờ địa phương).

Anton Nazarov - Phát ngôn viên của công ty điện lực Inter RAO UES, Nga cho biết việc cắt điện sẽ được tiến hành vào đúng 20:00 giờ GMT (khoảng 2h sáng theo giờ VN) ngày 28/6 nếu như Belarus không thanh toán đủ số nợ đã cam kết với Moscow.

Một nhà máy điện của công ty điện lực Inter RAO UES
Một nhà máy điện của công ty điện lực Inter RAO UES

“Chúng tôi đã không nhận được đủ số tiền nợ và chúng tôi sẽ phải cắt đứt hoàn toàn việc cung ứng năng lương cho Belarus vào đúng 00:00 giờ Moscow” – ông Anton Nazarov nói với thông tấn Pháp AFP qua điện thoại.

Trước đó, từ tuần vừa qua, Nga đã từng lên tiếng cảnh báo rằng họ sẽ cắt điện cung ứng cho Belarus, đồng thời mở rộng thời điểm hoàn nợ đối với quốc gia láng giềng này.

Đại diện của Inter RAO UES cho biết thời hạn thanh toán mới đã kết thúc vào sáng ngày hôm nay 28/6. Quan chức này cũng nói rằng Nga đã và đang đàm phán với chính quyền Belarus về vấn đề này.

Vị đại diện này cũng khẳng định rằng hoạt động cung cấp điện sẽ được nối lại ngay khi nào Belarus thanh toán song phẳng tất cả các khoản tài chính đã cam kết.

Trong khi đó, tờ Vedomosti tiết lộ rằng hiện Belarus còn đang nợ Nga khoảng 600 triệu ruble tiền điện bán cho nước này trong tháng 4 vừa qua.
{iarelatednews articleid='5747,5745,5731,5705,5555,5336,5247,5194,5183,4946,4922,4923,4675,4604,4388,4222,4157'}
Bình Nguyên (theo AFP)