Số người chết vì động đất, sóng thần ở Nhật tăng cao

01/05/2011 19:49
(GDVN) – Chính phủ Nhật Bản ước tính tổng thiệt hại do trận động đất và sóng thần gây ra đối với nền kinh tế của nước này là 310 tỷ USD.

(GDVN) – Thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 1/5 dẫn số liệu  từ cảnh sát nước này cho hay, tổng số người thiệt mạng trong thảm hoạ động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua đã tăng lên con số 14.704.
 

 

Đây là con số chưa tính đến khoảng 10.069 nạn nhân mất tích chưa được xác định khác ở tất cả 6 khu vực hành chính bị ảnh hưởng bởi sóng thần kinh hoàng xuất hiện sau trận động đất mạnh 9.0 độ richter.

Hai thảm hoạ liên tiếp xảy ra trong ngày 11/3 cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và cho đến tận bây giờ hậu quả rò rỉ phóng xạ hạt nhân tại đây cũng vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
 

 

Tất cả đã có khoảng 120.000 thường dân Nhật Bản sinh sống gần các khu vực bị ảnh hưởng đã buộc phải đi di tản và đang tạm trú trong các trại tập trung tạm thời ở khắp đất nước Mặt Trời Mọc.
 

 

Chính phủ Nhật Bản ước tính tổng thiệt hại do trận động đất và sóng thần gây ra đối với nền kinh tế của nước này là 310 tỷ USD.

{iarelatednews articleid='1335,1133,979,605,554,512,468,356,325,276,274'}

Bình Nguyên
(theo Ria Novosti)