Thổ Nhĩ Kỳ hứa đảm bảo an toàn nếu Gaddafi rời Libya

11/06/2011 03:31
(GDVN) – Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đảm bảo sự an toàn cho Tổng thống Muammar Gaddafi nếu ông này chấp thuận việc từ chức và rời bỏ đất nước.

(GDVN) – Trong lúc lực lượng chống đối cũng như các chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào chính quyền Libya của NATO chưa có dấu hiệu dừng lại thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đảm bảo sự an toàn cho Tổng thống Muammar Gaddafi nếu ông này chấp thuận việc từ chức và rời bỏ đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Gaddafi và đại diện của ông cũng chưa đáp lại đề nghị này của phía Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Chỉ trong vòng 1 ngày qua, lực lượng phiến quân Libya đã tuyên bố rằng lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi đã bắn chết 20 người trong các cuộc giao tranh với quân nổi dậy ở Misrata.

Phát biểu tại Brussel, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã lên tiếng cảnh báo các đồng minh quân sự ở phương Tây rằng cuộc xung đột ở Libya có thể trở lên nguy hiểm nếu như lực lượng quân sự của nước ngoài chống chính quyền Libya không được tăng cường hơn nữa.

Phát biểu trên tuyền hình NTV, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng chính phủ của ông ta đã đề nghị đảm bảo an toàn cho sự ra đi của ông Gaddafi nhưng nhà lãnh đạo này chưa trả lời đề xuất này.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẵn sàng giúp đỡ ông Gaddafi và khẳng định sẽ đảm bảo cho ông Gaddafi đi bất cứ nơi nào ông này muốn.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất của mình cách đây không lâu, ông Gaddafi khẳng định sẽ sống chết ở Libya và thề sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
{iarelatednews articleid='4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457,1426,1155,941,713,657'}
Bình Nguyên (theo AFP)