Balotelli ghi bàn, HLV nói không xứng đáng

04/02/2013 09:52
T.L
(GDVN) – Ít nhất thì Massimiliano Allegri là người thành thực…
HLV trưởng của AC Milan, ông Massimiliano Allegri đã thừa nhận với báo chí rằng AC Milan dù thắng Udinese 2-1 nhờ cú đúp của Mario Balotelli trong ngày đầu ra mắt, nhưng bàn thắng từ chấm 11m ấn định tỷ số ở phút 90 của Milan là không xứng đáng.

Quả penalty đầy tranh cãi của Milan ở cuối trận.
Quả penalty đầy tranh cãi của Milan ở cuối trận.

Thomas Heurtaux của Udinese đã bị gọi lỗi vì cú xoạc bóng với Stephan El Shaarawy trong vòng cấm, dù quay chậm cho thấy Thomas đã vào trúng bóng. Mario Balotelli không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để giúp Milan giành chiến thắng ở phút cuối.

Bàn thắng mở tỷ số của Balotelli.
Bàn thắng mở tỷ số của Balotelli.

“Chúng tôi may mắn vì quyết định của trọng tài”, Allegri thẳng thắn. “Tôi sẽ rất thật lòng với mọi người rằng đó không phải là penalty và Udinese không xứng đáng bị như vậy. Chúng tôi lười biếng trong hiệp 2 và có thể đã thua”.

“Đội bóng này còn trẻ và sẽ tiến bộ, nhưng không thể mạo hiểm để mất điểm khi đang ở thế áp đảo như vậy. Trong hiệp 2, chúng tôi đã giảm nhịp độ trận đấu lại và có quá nhiều pha bóng cá nhân. Phải tới tận khi bị gỡ hòa, các cầu thủ mới lại đá tử tế”.
Tuy nhiên, Allegri cũng rất hào hứng khi nói về tân binh Mario Balotelli, người xuất phát từ ghế dự bị và vào thay Giampaolo Pazzini khi Pazzini bị chấn thương. “Mario chơi rất tốt và có trình độ kỹ thuật xuất sắc. Tuy vậy tôi cũng nói rằng ngày hôm nay cậu ấy cũng phần nào gặp may (chỉ chấn thương của Pazzini) và nhiều điều vẫn cần phải được cải thiện”.


Mario Balotelli quả thực là người hùng của trận đấu khi lập cú đúp và 3 lần buộc thủ môn Padelli của Udinese phải vất vả cản phá các cú sút của mình. Anh còn có một đường chuyền cho El Shaarary dứt điểm ở phút 51 nhưng bị Padelli đấm ra.
T.L