Chelsea và Man City chạm trán ở “chợ”: Vì Falcao và Cavani

22/02/2013 17:53
H.Q
(GDVN) – Hai gã khổng lồ của Premier League sẽ gặp nhau vào Chủ nhật này, và họ cũng đã chuẩn bị giao chiến trên thị trường chuyển nhượng hè.
Trận đấu trong ngày Chủ nhật đã bắt đầu nóng lên khi cả hai CLB bắt đầu cử đại diện tới Atletico Madrid và Napoli để hỏi thăm hai mục tiêu chuyển nhượng nóng nhất mà họ đang sở hữu, Radamel Falcao và Edinson Cavani. Sự tiếp cận này không gì khác là nhằm phục vụ cho tham vọng áp đảo Premier League lẫn châu Âu của mỗi đội.
Chelsea rất quan tâm với Falcao, tiền đạo siêu sao đã ghi 20 bàn thắng trong 21 trận ở La Liga mùa giải này, và sự quan tâm đó đã có từ lâu. Ông chủ Roman Abramovich rất ấn tượng với khả năng tàn phá cầu môn của chân sút người Colombia khi Chelsea gặp Atletico ở Siêu cúp châu Âu tháng 8/2012, trận đấu mà Falcao đã ghi một hat-trick vào lưới nhà ĐKVĐ châu Âu.
Trong tháng 11/2012, The Blues đã có cuộc đàm phán chính thức diễn ra trong thời gian ngắn với Atletico, và người ta cho rằng Chelsea đã đạt được một thỏa thuận về tiền lương để biến Falcao trở thành một trong những cầu thủ được trả cao nhất ở Stamford Bridge.

Falcao có trị giá 35 triệu bảng vào thời điểm này, trong khi điều khoản phá hợp đồng là 48.1 triệu bảng
Falcao có trị giá 35 triệu bảng vào thời điểm này, trong khi điều khoản phá hợp đồng là 48.1 triệu bảng

Trong khi đó, sự ra đi của Mario Balotelli đã được Man City chờ đợi từ trước tháng 1, trong khi tương lai của Edin Dzeko và Carlos Tevez vẫn là dấu hỏi. Các quan chức Etihad đã gọi việc kiếm được một tiền đạo đẳng cấp thế giới sẽ là mục tiêu số 1 của họ ở cuối mùa giải.
Giám đốc điều hành của Man City, ông Ferran Soriano, và giám đốc thể thao Txiki Begiristain muốn ký với một siêu sao, một người có thể mang lại doanh thu đáng kể cho câu lạc bộ thông qua các kênh thương mại, bởi nhà ĐKVĐ Premier League sẽ nhận được 10 triệu bảng/năm từ hợp đồng thương mại với Nike bắt đầu từ mùa giải 2013/14. Falcao, người có điều khoản phá hợp đồng vào mức 48.1 triệu bảng và sẽ được tự do vào năm 2015, đã được Mancini theo dõi trong trận thua 2-1 của Atletico trước Malaga cách đây 4 tháng, và anh được xem như là một ứng cử viên lý tưởng.
Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể phá hỏng ý định của Man City lẫn Chelsea. Falcao đã nói về mong muốn của mình rằng anh sẽ đá cho đội chủ sân Vicente Calderon cho tới hết hợp đồng. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng rất thèm muốn Falcao. Kỳ bầu cử chức chủ tịch Real sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay, và những ứng cử viên tranh cử có thể sẽ coi Falcao là lá bài chủ chốt khi vận động tranh cử (giống như Florentino Perez với Luis Figo cách đây 13 năm).

Cavani được coi là phương án dự phòng của Chelsea và Man City trong trường hợp hỏng vụ Falcao
Cavani được coi là phương án dự phòng của Chelsea và Man City trong trường hợp hỏng vụ Falcao

Do vậy, cả hai ông lớn giàu có đều đã lên kế hoạch dự phòng, và đó là Edinson Cavani của Uruguay. HLV Angelo Grecucci cho biết vào tháng 1 rằng Man City thực sự muốn Cavani, trong khi các quan chức ở Stamford Bridge được cho là đã bị ấn tượng mạnh bởi 27 bàn thắng trong 29 trận ở mùa giải này của tuyển thủ Uruguay.
Cuộc đua để ký với những tay thiện xạ hàng đầu của châu Âu sẽ là lần thứ 3 trong những năm qua mà hai quyền lực giàu có của Premier League chạm trán nhau trên thị trường chuyển nhượng. Gần đây nhất họ đã tranh giành Robinho từ Real Madrid, và Man City đã thành công khi bỏ ra 32.5 triệu bảng. Tuy nhiên mùa hè năm ngoái Chelsea đáp lại khi trả 32 triệu bảng cho Eden Hazard từ Lille trước khi xây dựng đội hình với những Marko Marin, Cesar Azpilicueta, Victor Moses và Oscar. Man City khi đó lo ngại luật tài chính UEFA sắp được áp dụng nên đã chịu thất bại.

 Mùa giải 2012/13
 Radamel Falcao   Edinson Cavani 
 Số trận  22  Số trận
 21
 Bàn thắng  18  Bàn thắng
 20
 Kiến tạo  2  Kiến tạo
 1
 Tỷ lệ bàn thắng/trận  0.81  Tỷ lệ bàn thắng/trận
 0.95

H.Q