Tiêu điểm Man City 2-1 West Ham: Bộ đôi "thần thánh" Aguero - Tevez

27/04/2013 21:13
H.Q
(GDVN) - Một vài điều thú vị và những con số từ trận đấu Manchester City 2-1 West Ham.
- Với 2 bàn thắng của Aguero và Toure, Manchester City hiện đang có thành tích ghi bàn trong 48 trận liên tiếp ở Premier League. Thành tích này chỉ sau Manchester United, hiện tại là 66 trận liên tiếp.
- Pha xâu kim của Carroll với Joe Hart ở cuối trận đã khiến Hart mùa này mắc tổng cộng 5 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua, nhiều hơn mùa 2011/12 với 4 lỗi.
- Ở phút thứ 23 của trận đấu, toàn bộ khán đài sân Etihad, bất kể khán giả của City hay West Ham, đều đã đứng dậy để tưởng niệm cố cầu thủ Marc-Vivien Foe người Cameroon. Foe đã qua đời vào ngày 26/3/2003 khi Cameroon gặp Colombia ở bán kết Cúp Liên lục địa tại Lyon, Pháp vì bệnh tim. Vào thời điểm Foe mất, anh đang chơi cho Man City và mang áo số 23. Số 23 giờ đây đã được Man City đưa vào phòng truyền thống.
- Nếu như Sergio Aguero và Carlos Tevez cùng xuất phát cho Man City trong tất cả các trận đấu ở Premier League mùa này, có lẽ lúc này City và Man Utd vẫn đang cạnh tranh chức vô địch. Khi cả hai tiền đạo người Argentina cùng xuất phát, thành tích của City là gần như hoàn hảo: Thắng 16, Hòa 1, Thua 1.
- Samir Nasri đang có một chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Trong 6 trận gần nhất cho City ở Premier League và FA Cup, Nasri đã ghi 4 kiến tạo và 2 bàn thắng.
- Yaya Toure gần như hoàn hảo ở khâu chuyền bóng, anh chuyền tổng cộng 99 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 93%. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình của anh trong cả mùa giải chưa chạm tới mốc 90%, điều mà chỉ có Mikel Arteta của Arsenal làm được.
- David Silva có một trong những trận đấu tệ nhất trong mùa giải. Trong 78 phút thi đấu, anh không trực tiếp tạo ra một cơ hội dứt điểm nào cho đồng đội, và có 9 lần mất bóng.
Góc ảnh:
- Pha cứa lòng thần sầu của Yaya Toure.


H.Q