Bắt giam nhân viên buôn lậu hàng Gucci - Milano

04/04/2013 11:03
Theo PLXH
Để làm rõ hành vi khai gian xuất xứ từ Trung Quốc để trốn thuế, ngày 3/4, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt giam Lê Hồng Đức (35 tuổi, nhân viên cửa hàng).
Trước đó, ngày 27/11, trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM đã bắt quả tang 4 xe tải chở hàng chục thùng áo, quần, túi xách, giày dép… mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana trị giá hàng chục tỷ đồng tại tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Dù lô hàng này có kết quả giảm định là hàng hiệu, nhưng chủ sở hữu lại khai với giả rẻ mạt, trong khi thị trường hàng hiệu hàng triệu đến hàng chục triệu đồng. Lô hàng này do do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế (ở đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1970, ngụ tỉnh Nghệ An) làm giám đốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hồng Kông. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Cụ thể, váy ngắn có chiếc chỉ 5,5 USD/cái, giày nam 3,8 USD/đôi... nên toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng thuế 27 triệu đồng.
Tổng cộng, công an đã thu giữ 1.253 sản phẩm mang các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nói trên.
Tổng cộng, công an đã thu giữ 1.253 sản phẩm mang các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nói trên.
Công an đã làm việc với giám đốc Nguyễn Thanh Bình, Lê Hồng Đức (người áp tải hàng hóa thời điểm bị bắt quả tang) và Phạm Văn Hoàn (nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Nam Đế). Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Qua điều tra, đến nay, Công an TP.HCM khẳng định, thủ đoạn buôn lậu trong vụ này là nhập khẩu hàng hóa có giá trị cao từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó nhờ các đối tượng đứng tên pháp nhân như cửa hàng Gucci, Milano tại Q.1 để nhập khẩu, khai báo gian dối là hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc để hạ thấp giá trị, nhằm mục đích trốn thuế. Mỗi sản phẩm được khai báo có giá khoảng 3,7 – 5,5 USD. Tuy nhiên, những mặt hàng này bày bán trong các cửa hàng dành cho giới “nhà giàu” thì lên đến hàng ngàn USD, thậm chí là hàng chục ngàn USD/sản phẩm.
* Mời độc giả phản ánh về giá cước của các nhà mạng theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Theo PLXH