Kinh ngạc đột nhập lò hàng nhái lớn nhất thế giới

29/10/2012 13:25
Phạm Liễu (tổng hợp)
(GDVN) - Không nơi đâu hàng nhái lại được làm tinh vi và hàng loạt như ở Trung Quốc. Hầu hết những nhãn hàng có thương hiệu trên thế giới đều có "bản sao" của mình tại đây. Từ hãng điện thoại iPhone, Nokia... đến mặt hàng thời trang Nike, D&G... hay thương hiệu đồ ăn nhanh KFC, MCDonald's....
Giữa tháng 12/2010, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã phải thốt lên kinh ngạc khi biết tin Trung Quốc đã “phát triển” thành công siêu phẩm iPhone 5. Điều đáng nói là ở chỗ, phiên bản iPhone mới nhất mà Apple sản xuất mới chỉ là bản iPhone 4 và hãng cũng chưa hề chính thức tuyên bố thời điểm sẽ chào hàng dòng máy tiếp theo. (Nguồn Kênh 14)
Giữa tháng 12/2010, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã phải thốt lên kinh ngạc khi biết tin Trung Quốc đã “phát triển” thành công siêu phẩm iPhone 5. Điều đáng nói là ở chỗ, phiên bản iPhone mới nhất mà Apple sản xuất mới chỉ là bản iPhone 4 và hãng cũng chưa hề chính thức tuyên bố thời điểm sẽ chào hàng dòng máy tiếp theo. (Nguồn Kênh 14)
Những hình ảnh về chiếc "iPhone5" xuất hiện nhan nhản khắp cách trung tâm thương mại lớn.
Những hình ảnh về chiếc "iPhone5" xuất hiện nhan nhản khắp cách trung tâm thương mại lớn.
Logo "quả táo" được biến tấu dưới mọi góc độ. (Nguồn Ione)
Logo "quả táo" được biến tấu dưới mọi góc độ. (Nguồn Ione)
Nokia là một thương hiệu "ưa thích" cho hàng nhái Trung Quốc.
Nokia là một thương hiệu "ưa thích" cho hàng nhái Trung Quốc.
Chiếc N97 có camera có vẻ như rất xịn nhưng thực chất chỉ là VGA. (Nguồn Softpedia)
Chiếc N97 có camera có vẻ như rất xịn nhưng thực chất chỉ là VGA. (Nguồn Softpedia)
Máy chơi game Play Station được mang nhiều tên mới ở Trung Quốc
Máy chơi game Play Station được mang nhiều tên mới ở Trung Quốc

Một trong vô số phiên bản kiểu Trung Quốc của nhãn hàng thời trang nổi tiếng Puma, Nike.
Một trong vô số phiên bản kiểu Trung Quốc của nhãn hàng thời trang nổi tiếng Puma, Nike.





Một trong những thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất tại Trung Quốc là Adidas.
Một trong những thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất tại Trung Quốc là Adidas.
Tại đây, thương hiệu này có hàng tá phiên bản lỗi với những cái tên na ná như Adibas, Odidoss, Adidsa, Acbids...
Tại đây, thương hiệu này có hàng tá phiên bản lỗi với những cái tên na ná như Adibas, Odidoss, Adidsa, Acbids...
Một kiểu nhái thương hiệu Adidas "trắng trợn"..
Một kiểu nhái thương hiệu Adidas "trắng trợn"..
Thay vì 3 vạch truyền thống, "Adidas" nhái tại Trung Quốc được "khuyến mãi" thêm một vạch. (Nguồn Vnexpress)
Thay vì 3 vạch truyền thống, "Adidas" nhái tại Trung Quốc được "khuyến mãi" thêm một vạch. (Nguồn Vnexpress)
Tại Trung Quốc, Dolce&Gabbana biến thành Dolce và quả chuối.
Tại Trung Quốc, Dolce&Gabbana biến thành Dolce và quả chuối.
Chú cá sấu xanh đặc trưng của Lacoste mang tên mới tại Trung Quốc.
Chú cá sấu xanh đặc trưng của Lacoste mang tên mới tại Trung Quốc.
Trong những thương hiệu bị nhái nhiều nhất phải kể đến hãng đồ ăn nhanh KFC đến từ Mỹ. Tại Trung Quốc, KFC có đủ mọi phiên bản từ KFG đến KLC.
Trong những thương hiệu bị nhái nhiều nhất phải kể đến hãng đồ ăn nhanh KFC đến từ Mỹ. Tại Trung Quốc, KFC có đủ mọi phiên bản từ KFG đến KLC.


Một kiểu nhái thương hiệu KFC tại Trung Quốc (OFC được hiểu là Obama Fried Chicken).
Một kiểu nhái thương hiệu KFC tại Trung Quốc (OFC được hiểu là Obama Fried Chicken).
Còn đây là một loạt thương hiệu cà phê Starbucks kiểu Trung Quốc.
Còn đây là một loạt thương hiệu cà phê Starbucks kiểu Trung Quốc.
Một loạt nhà hàng trông sang trọng lộng lẫy nhưng vẫn chỉ là hàng nhái của McDonald's.
Một loạt nhà hàng trông sang trọng lộng lẫy nhưng vẫn chỉ là hàng nhái của McDonald's.
Phạm Liễu (tổng hợp)