Ông Tom Trần công khai "chuyện nội bộ" sau cuộc thay tướng Nhóm Mua

22/11/2012 14:45
Theo GenK/MaskOnline
Theo ông Tom Trần, nguyên CEO Nhóm Mua: Từ sau sự cố Nhóm mua tê liệt ngày 13/11, ông và nhà đầu tư mặc dù vẫn có trao đổi với nhau nhưng "Có lúc thì họ muốn thương lượng, nhưng đề nghị của họ chẳng khác gì là bố thí cho một kẻ ăn mày". 

Ông Tom Trần thừa nhận cho Nhóm Mua vay 2 tỷ đồng với lãi suất 13%/tháng, nhưng cho rằng có sự "nhầm lẫn" về 13%/năm thay vì 13%/tháng.
PV đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông Tom Trần nhằm giải đáp một phần những thắc mắc của những người quan tâm tới vấn đề Nhóm Mua.

Ông Tom Trần - Nguyên CEO và là người sáng lập Nhóm Mua.
Ông Tom Trần - Nguyên CEO và là người sáng lập Nhóm Mua.

- Xuất phát từ đâu mà ông cho rằng Nhóm Mua bị thâu tóm, trong khi nhà đầu tư tuyên bố đang nắm giữ hơn 70% cổ phần của Nhóm Mua?
- Nhà đầu tư muốn nắm giữ 100% cổ phần tại Nhóm Mua (hiện ông Tom đang nắm 27,73% cổ phần Nhóm Mua).
- Ông Tom cho rằng CEO mới Kyle Phạm không được sự tín nhiệm của lãnh đạo và nhân viên Nhóm Mua.
- Ông Tom thừa nhận cho Nhóm Mua vay 2 tỷ đồng với lãi suất 13%/tháng, nhưng cho rằng đó là sự "nhầm lẫn".
Sau sự kiện ngày 13/11 ở công ty Nhóm Mua, ông Tom Trần vẫn chưa xuất hiện trước báo giới để trả lời những vấn đề mà bên Nhóm Mua cáo buộc ông, cũng như những nhận định của ông về cuộc thay đổi CEO ở công ty mà ông sáng lập này.


Tom Trần:
Nhà đầu tư đang nắm giữ 72,27% cổ phần, nhưng phần còn lại là của Trần Đức Thắng (Tom Trần). Bây giờ thì họ muốn nắm hết 100% vì Nhóm Mua ngày nay đã có thương hiệu ở Việt Nam rồi. Cách đây vài tháng, khi nhà đầu tư đưa Kyle Phạm vào vị trí Giám đốc tài chính thì sự sứt mẻ trong quan hệ đã bắt đầu. Quan hệ ngày càng tệ hơn vì Kyle không được sự tín nhiệm của nhân viên trong công ty. 
 
Ông Kyle Phạm.
Ông Kyle Phạm.

Vào tháng 8, tôi đã tổ chức một buổi họp nội bộ với các trưởng bộ phận của công ty về vấn đề nhà đầu tư muốn thay đổi CEO, nhưng mọi người đều phản đối. Lý do là họ cho rẳng Kyle không phù hợp để sát cánh phát triển công ty.

- Cơ cấu góp vốn của các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhóm Mua trước ngày 13/11 là như thế nào? Sau ngày 13/11 cơ cấu ấy có thay đổi không? 
Cho đến nay thì không có gì thay đổi cả. Nếu như có thay đổi chỉ là do nhà đầu tư cho rằng như thế mà thôi. Bởi muốn thay đổi thì phải trải qua nhiều thủ tục.
Ngay cả buổi họp bỏ phiếu lần thứ hai chưa giải quyết xong thì họ đã tự ý thay đổi và ủy quyền rồi (Phía Nhóm Mua cho rằng ông Tom đã 2 lần liên tiếp vắng mặt cuộc họp hội đồng thành viên - pv). Điều này sai quy định vì con dấu vẫn còn trong tay người đại diện pháp luật mà bên ông Trung (Vũ Thành Trung: thành viên còn lại của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhóm Mua) đã đóng dấu vào quyết định bổ nhiệm CEO mới.
Con dấu này từ đâu mà ra? Ông Trung cần trả lời với báo chí câu hỏi đó.
- Từ sau ngày 13/11, ông và nhà đầu tư có trao đổi với nhau không? Kết quả của những trao đổi ấy là gì?  
Có lúc thì họ muốn thương lượng, nhưng đề nghị của họ chẳng khác gì là bố thí cho một kẻ ăn mày. Đó không phải là những lời đề nghị đưa ra cho người sáng lập và đã đóng góp rất nhiều công sức để xây dựng nên một Nhóm Mua như ngày nay. Vì thế vẫn chưa có kết quả nào khả quan cả.
- Có hay không chuyện ông vào tháng 9 ông từng cho công ty TNHH Nhóm Mua vay 2 tỷ đồng, với lãi suất 13%/tháng? Đây là mức lãi suất không bình thường, tại sao ông lại cho vay và công ty lại đồng ý nhận khoản vay này với mức lãi suất cao như vậy? 

Hợp đồng cho vay với lãi suất 13%/tháng.
Hợp đồng cho vay với lãi suất 13%/tháng.


Tôi có cho công ty mượn 2 tỷ đồng vì lúc ấy tiền vốn được đầu tư vào tài khoản cố định. Còn về vấn đề trả lãi thì do bên kế toán làm việc theo lãi suất ngân hàng, có lẽ họ nhầm lẫn về 13%/năm thay vì 13%/tháng. Điều này tôi thật sự không có thời gian để quan tâm. Thực ra, nếu nhà đầu tư thắc mắc chuyện này sớm hơn thì tôi sẽ cảnh giác và tìm hiểu để điều chỉnh với bộ phận kế toán.
Vấn đề này có đáng để quy vào tội lường gạt hoặc thụt két tài sản hay không?
- Theo ông thì cách giải quyết vụ Nhóm Mua thế nào là hợp lý nhất cho ông và nhà đầu tư, cũng như nhân viên của Nhóm Mua? 
Tôi chỉ muốn đòi hỏi sự công bằng cho toàn thể nhân viên, những người đã tận tâm tận lực kề vai sát cánh với ông trong những ngày đầu khó khăn gian khổ. Nhà đầu tư phải trả lại danh dự cho tôi vì những lời vu khống và làm nhục bản thân tôi. Dùng bảo vệ để chiếm lấy công ty, đàn áp nhân viên, và có dấu hiệu xem thường pháp luật lúc tôi vắng mặt, những hành động đó công kích tôi rất nhiều.
- Xin chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Theo GenK/MaskOnline