Phát hiện cả kho bếp gas Rinnai giả

07/09/2011 15:31
Hàng chục chiếc bếp gas của Trung Quốc gắn mác Rinnai vừa bị Đội chống hàng giả PC-46 CATP.Hà Nội phát hiện

Sáng sớm nay (ngày 7/9), các trinh sát Đội chống hàng giả, PC46 – CATP.Hà Nội bất ngờ đột kích vào ngôi nhà trọ số 72 Lê Gia Khảm (đối diện bến xe Long Biên, Hà Nội) và phát hiện cả một kho bếp gas, nghi là hàng giả.

Ngôi nhà trọ mà công an phát hiện cả kho bếp gas giả bên trong
Ngôi nhà trọ mà công an phát hiện cả kho bếp gas giả bên trong


Qua kiểm đếm, có khoảng 30 chiếc bếp gas mang nhãn hiệu nổi tiếng Rinnai (hãng bếp nổi tiếng của Nhật) được chất đầy 2 tầng của ngôi nhà.

Chủ lô hàng là Đồng Văn Đạo (SN 1985) ở Dương Kinh, Hải Phòng đã không thể xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của những chiếc bếp gas này khi được lực lượng chức năng yêu cầu.

Có tổng cộng 30 chiếc bếp gas giả thương hiệu Rinnai của Nhật Bản
Có tổng cộng 30 chiếc bếp gas giả thương hiệu Rinnai của Nhật Bản


Trung tá Hà Tiến Hùng, Đội trưởng Đôi chống hàng giả - PC46 cho biết: “Qua giám định cũng như lời khai của Đồng Văn Đạo chúng tôi khẳng định số hàng trên là hàng giả chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc rồi gắn nhãn hiệu Nhật Bản”.

Bước đầu, Đồng Văn Đạo cũng thừa nhận thu gom lô hàng trên từ Trung Quốc về sau đó đem về Hà Nội tiêu thụ. Dù biết là hàng giả nhưng Đạo vẫn rêu rao là hàng xịn để hưởng tiền chênh lệch.

Theo An ninh thủ đô