Thấy gì bên trong dinh thự của các siêu tỷ phú?

23/04/2011 10:06
Ngoài việc sắm những trang thiết bị hiện đại, đồ trang trí cầu kỳ, kiểu cách, đắt giá, các tỷ phú còn mạnh tay vung tiền cho những hệ thống an ninh “độc”.

Ngoài việc sắm những trang thiết bị hiện đại, đồ trang trí cầu kỳ, kiểu cách, đắt giá, các tỷ phú còn mạnh tay vung tiền cho những hệ thống an ninh “độc”.

Đẳng cấp tỷ phú thể hiện ở... ngôi nhà

Có thể nhận thấy các tỷ phú Mỹ chính là người đầu tiên khởi xướng phong trào xây dựng các dinh thự đắt tiền, rộng lớn. Điển hình là nhà của Michael Dell, ông chủ hãng máy tính Dell, người xếp thứ 25 trong danh sách tỷ phú của thế giới.

Dell là chủ sở hữu của một dinh thự rộng 3.066 m2 được xây dựng vào năm 1997 ở Austin, Texas, Mỹ. Lâu đài của ông chủ hãng Dell có những bức tường cao ngất bao quanh và chế độ an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Tòa nhà này nằm trên một khu đất hơn 8 ha và chỉ cách trụ sở của hãng Dell vài phút đi bộ. Tuy nhiên, dinh cơ của tỷ phú máy tính này vẫn bị xem là khá... tầm thường khi đứng cạnh các căn nhà của những đại gia khác.

Dinh cơ của đạo diễn George Lucas.
Dinh cơ của đạo diễn George Lucas.

Larry Ellison, một trong số những đại gia của làng công nghệ, nổi tiếng là người yêu thích phong cách Nhật Bản. Ông đã không tiếc tay chi 100 triệu USD để xây 10 tòa biệt thự kiểu Nhật trên diện tích 9,3 hecta tại vùng Woodside, California.

Tỷ phú Ira Rennet, Chủ tịch tập đoàn đầu tư Renco Group, lại sở hữu tòa nhà có 29 phòng ngủ ở khu vực Long Islands, New York. Giá trị của tòa nhà có cả nhà máy phát điện riêng này lên tới 170 triệu USD.

Còn đạo diễn nổi tiếng George Lucas là một trong số ít những tỷ phú sống và làm việc tại cùng một nơi. Điền trang Skywalker của tỷ phú giàu thứ 205 thế giới này nằm trên diện tích rộng tới 2.086 ha ở hạt Marin, California, Mỹ. Trong điền trang có trung tâm sản xuất hậu kỳ Skywalker Sound, có một đội lính cứu hỏa riêng và là một địa chỉ thu hút nhiều khách du lịch tới thăm.

Tỷ phú bất động sản Donald Trump cũng chọn sống ngay trong tòa nhà văn phòng Trump Tower của ông tại khu Mahattan. Khu căn hộ trị giá 50 triệu USD được trang trí toàn bằng vàng và đá marble, đã trải qua đợt tân trang vào năm 2006 nhân dịp người con thứ năm của tỷ ông chào đời. Cậu bé Trump được người cha cho hẳn một tầng riêng với kiến trúc theo kiểu hoàng đế Pháp Louis XIV.

Tòa tháp của Donald Trump
Tòa tháp của Donald Trump.

Chịu chơi không kém là tỷ phú kim cương người Israel gốc Nga Lev Leviev. Ông đã mua lại tòa biệt thự Palladio ở ngoại ô London với giá 65 triệu USD. Biệt thự rộng gần 1.600 m2, có cửa trước chống đạn, bể bơi dát vàng, rạp chiếu phim trong nhà, và một salon chăm sóc tóc.

Với tài sản 19,3 tỷ USD, tỷ phú thép người Ấn Độ Lakshmi Mittal là chủ sở hữu của một biệt thự 12 phòng ngủ ở vùng Kensington, London. Trong tòa nhà này có rất nhiều bồn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và garage đủ chỗ cho 20 chiếc xe hơi.

Còn tại nước Nga, trong vòng 15 năm gần đây, hàng trăm cung điện đắt giá mọc lên như nấm ở vùng ngoại ô. Làng Zukovka, nằm trên đường cao tốc Rublovka ở phía tây Moscow đã trở thành làng đại gia với vô số những cung điện, căn biệt thự rộng thên thang. Ở đây, người ta có thể nhìn thấy nhiều lâu đài mang phong cách trung cổ, những tòa nhà của thế kỷ 19 hay một khu biệt thự Thụy Sĩ nằm kín đáo trong hàng rào cao 3m với các camera an ninh bao quanh. Không một ai có thông tin về chủ nhân của những dinh cơ bao bọc bởi cây cối và được canh gác bởi vô số nhân viên bảo vệ.

Chính vì thế, báo chí Nga từng đưa một thông tin khá khôi hài về một cung điện được tìm thấy từ trên máy bay. Mùa hè năm 2009, một phi công nghiệp dư phát hiện ra một cung điện rộng lớn nằm bên cạnh hồ nước thuộc Moscow. Các bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy, một cung điện kiểu thế kỷ 18 tọa lạc giữa một khu đất rộng lớn, có thác nước và những quả đồi nhân tạo. Khu vực rộng 32 ha nằm gần ngôi làng Berezhki còn có một nhà nghỉ dành cho săn bắn và một cung điện nhỏ hơn với bể bơi và các phòng nghỉ.

Lâu đài của Petr Aven
Lâu đài của Petr Aven.

Khi ấy, giới truyền thông xôn xao, liên tục đưa ra phỏng đoán ai là chủ nhân của cung điện này và tại sao nó lại bị bỏ hoang. Ban đầu, có tin đồn công trình được xây cho Alexei Miller, Tổng giám đốc Tập đoàn Khí đốt Gazprom và có biệt danh "Millergof" , theo tên Cung điện mùa hè Petergof của Peter Đại đế ở St. Petersburg. Tuy nhiên, sau đó một doanh nhân Nga gốc Jordan Ziyad Manasir đã lên tiếng tuyên bố ông xây cung điện này cho đại gia đình của mình.

Hệ thống an ninh “vô đối”

Đi sau trong phòng trào sống trong cung điện nhưng các đại gia Nga lại thành người tiên phong trong việc chi tiền trang bị cho hệ thống bảo vệ ngôi nhà. Có thể khẳng định hệ thống an ninh của các căn biệt thự của đại gia Nga được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu”.

Chủ tịch ngân hàng Alfa bank Petr Aven vừa xây dựng xong một điền trang với hệ thống an ninh có một không hai. Biệt thự này giúp chủ nhà tránh được sự quan sát của cả cơ quan tình báo quốc gia KGB. Xung quanh khu đất rộng 34.000 km2 là một hàng rào bảo vệ điện tử thông minh. Trong tòa nhà còn có hầm trú ẩn với nước uống, không khí và đồ ăn đủ cho vài tháng. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc ai có thể có ý định đánh bom vào căn biệt thự tư nhân này.

 Điền trang của Boris Berezovxkyi
Điền trang của Boris Berezovxkyi.

Hàng xóm của Aven, Boris Berezovxkyi, ở cách đó nửa cây số. Vị đại gia này cũng là người cẩn thận trong việc trang bị thiết bị tránh gián điệp trong nhà. Xung quanh ngôi nhà là bức tường bằng thép cao 3,65 mét. Khách đã được quan sát thấy ngay từ lối vào. Từ bức tường sắt đến căn biệt thự là một con đường quanh co khá dài. Những vị khách đến chơi nhà sẽ được vệ sĩ chở vào bằng ô tô. Và đội ngũ vệ sĩ thì được chọn lựa khá cẩn thận từ đội quân đánh thuê nước ngoài.

Tòa nhà của ông chủ Chelsea, Roman Abramovich khá nổi tiếng ở Áo. Căn biệt thự nằm trong rừng bên bờ hồ Atter. Tòa lâu đài với chiếc tháp nhỏ được xây dựng theo phong cách truyền thống của Áo. Bể bơi được lát toàn bằng loại đá cẩm thạch trắng. Không ai biết cụ thể về hệ thống an ninh của tòa lâu đài nhưng trước đó nó được xây cho một thương gia buôn bán vũ khí.

Chủ tịch ngân hàng Parex banka, Valeri Kargin, cũng xây cho mình một căn biệt thự bên bờ biển Iurman, Latvia. Đây được đánh giá là căn biệt thự sang trọng nhất châu Âu. Các biện pháp an ninh cụ thể được giấu khá kỹ, người ta chỉ đồn đoán căn biệt thự được một hệ thống máy tính đặc biệt điều hành.

Theo Đất Việt