Vợ ông Đặng Thành Tâm đã thoái toàn bộ vốn tại Navibank

23/02/2013 07:14
Theo Gafin
Từ 21/1 đến 8/2 bà Thanh đã bán 1,87 triệu cổ phiếu NVB, hoàn thành quá trình thoái toàn bộ 14,8 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn.
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (mã NVB) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ thành viên hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm đã bán 1,87 triệu cổ phiếu NVB, tương đương bán 0,63% vốn điều lệ NVB. Giao dịch thực hiện từ 21/1 đến 8/2 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Đây là toàn bộ lượng cổ phiếu bà Thanh nắm giữ tại NVB. Sau giao dịch bà Thanh không còn nắm giữ cổ phiếu nào của NVB. Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đăng ký bán toàn bộ 14,8 triệu cổ phiếu NVB từ ngày 29/8/2012. Qua 2 lần giao dịch, bà Thanh đã hoàn thành quá trình thoái toàn bộ vốn tại NVB. Như vậy, với việc thoái vốn của bà Kim Thanh, gia đình ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu 5,3% cổ phần của NVB, trong đó, cá nhân ông Tâm đang có 14,83 triệu cổ phiếu NVB, tương đương 4,9% cổ phần của ngân hàng. Anh trai ông Tâm là Đặng Quang Hạnh có 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,37%.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Gafin