SHB khai trương ngân hàng 100% thứ 2 tại nước ngoài

12/09/2016 17:16
Nguyên Thảo
(GDVN) - Đây là sự kiện đánh dấu giai đoạn mới trong chiến lược phát triển của SHB tại Campuchia nói riêng và khu vực Đông Dương nói chung.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Quốc gia Campuchia và sự ủng hộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức khai trương ngân hàng 100% vốn tại Campuchia, lấy tên Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (Ngân hàng SHB Campuchia).

Đây là sự kiện đánh dấu giai đoạn mới trong chiến lược phát triển của SHB tại Campuchia nói riêng và khu vực Đông Dương nói chung.

Lễ cắt băng khai trương Ngân hàng SHB Campuchia tại trụ sở 707 Đại Lộ Monivong, Thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia.
Lễ cắt băng khai trương Ngân hàng SHB Campuchia tại trụ sở 707 Đại Lộ Monivong, Thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia.

Với vốn điều lệ 50 triệu USD, SHB Campuchia là ngân hàng con 100% vốn thứ 2 của SHB tại thị trường Đông Dương sau Ngân hàng SHB Lào.

Ngân hàng SHB Campuchia hoạt động độc lập, có cơ cấu bộ máy tổ chức riêng và có trụ sở tại 707 Đại Lộ Monivong, Thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia.

SHB đánh dấu sự có mặt tại thị trường Campuchia từ đầu năm 2012, sau hơn 4 năm hoạt động, Chi nhánh Campuchia luôn đạt các kết quả kinh doanh ổn định, bền vững, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia.

Tính đến cuối năm 2015, Tổng tài sản toàn chi nhánh Campuchia đạt gần 240 triệu USD tăng gấp 6,5 lần so với khi mới thành lập, Huy động vốn đạt gần 21 triệu USD; Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 205 triệu USD, kiểm soát tốt nợ xấu ở mức rất thấp là 0,05%; Lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD.

Ghi nhận những đóng góp tích cực đối với việc phát triển nền kinh tế và tài chính Campuchia, SHB Campuchia vừa được Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và Ngân hàng Quốc gia Campuchia bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia 2016” và “Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia 2016”.

Ngoài ra, SHB Campuchia luôn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội, ưu tiên tài trợ các dự án tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên… nhằm đảm bảo phát triển bền vững của Vương quốc Campuchia.

Tại lễ khai trương Ngân hàng SHB Campuchia, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB - đã trao tặng Quỹ Vì người nghèo Campuchia số tiền 20.000 USD.

Quý bà Men Sam on - Phó thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia thay mặt Quỹ Vì người nghèo Campuchia nhận 20.000 USD từ ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB trao tặng.
Quý bà Men Sam on - Phó thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia thay mặt Quỹ Vì người nghèo Campuchia nhận 20.000 USD từ ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB trao tặng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đánh giá: “Sau hơn 4 năm hoạt động, Chi nhánh SHB Campuchia luôn đạt các kết quả kinh doanh ổn định, bền vững, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực kinh tế: Đầu tư, tài chính ngân hàng, thương mại và du lịch, tạo ra làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia.

Chi nhánh SHB Campuchia tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển bằng việc chuyển đổi mô hình kinh doanh thành ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Campuchia với vốn điều lệ là 50 triệu USD, trở thành ngân hàng con lớn thứ 2 của SHB tại thị trường Đông Nam Á sau Ngân hàng SHB Lào.

Với vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng quốc gia Campuchia để quản lý tốt các mặt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SHB Campuchia, đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định hiện hành về an toàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của cả hai quốc gia Việt Nam và Campuchia”.

Quý bà Men Sam on - Phó thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia (đứng thứ 5, từ trái sang), Ngài Chea Chanto - Thống đốc NH Quốc Gia Campuchia (đứng thứ 7 từ trái sang), ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc SHB và Lãnh đạo Ngân hàng SHB Campuchia.
 Quý bà Men Sam on - Phó thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia (đứng thứ 5, từ trái sang), Ngài Chea Chanto - Thống đốc NH Quốc Gia Campuchia (đứng thứ 7 từ trái sang), ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (đứng thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc SHB và Lãnh đạo Ngân hàng SHB Campuchia.

Cũng tại Lễ khai trương, Ngài Chea Chanto - Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia phát biểu: “Với tư cách là cơ quan quản lý sở tại, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vệc SHB mở Ngân hàng 100% vốn tại Campuchia. Với lợi thế về hệ thống khách hàng, công nghệ thông tin hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú… chúng tôi tin tưởng rằng SHB Campuchia sẽ khai thác tốt các tiềm năng của đất nước chúng tôi, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thủ đô Phnompenh nói riêng, Vương quốc Campuchia nói chung và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt”.

Với lợi thế về vị trí, cơ sở vật chất, quy mô vốn và uy tín thương hiệu cũng như sự ủng hộ của Ngân hàng mẹ, dự kiến sau 3 năm mạng lưới hoạt động của Ngân hàng con sẽ nâng lên 24 điểm giao dịch bao gồm 1 trụ sở chính, 9 chi nhánh cấp 1 và 14 phòng giao dịch trên 6 tỉnh thành phố lớn của Vương Quốc Campuchia.

Nguyên Thảo