Tín dụng dự phòng - Cơ hội vốn cho doanh nghiệp tăng tốc cuối năm

21/09/2016 14:06
Cao Nguyên
(GDVN) - Tín dụng dự phòng của Maritime Bank là một trong số ít những sản phẩm đang được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận.

Càng gần cuối năm thì nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp, đặc biệt tín dụng cho các khoản chi phí, hợp đồng phát sinh càng nhiều. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) không có tài sản đảm bảo để thế chấp vay cho những khoản phát sinh sẽ càng khó tiếp cận vốn.

“Tín dụng dự phòng” là giải pháp hữu hiệu nhất vào lúc này.

Doanh nghiệp “khát vốn” mọi lúc mọi nơi

Thực tế không chỉ đến cuối năm các doanh nghiệp mới có nhu cầu cần vốn. Theo Tổng cục thống kê, thiếu hụt nguồn vốn để tăng cường sản xuất kinh doanh là một trong những nguyên nhân chính khiến có hơn 36.000 doanh nghiệp SMEs ngừng hoạt động, giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016. 

Mặc dù vốn là một trong 3 yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp tăng cường hội nhập, song trên thực tế đối với kênh ngân hàng, thực tế mới chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp tiếp cận được trong thời gian qua.

Điều này cản trở hoạt động của phần lớn doanh nghiệp và vốn trở thành ưu tiên hàng đầu trong mọi mũi ưu tiên của một “kịch bản” kinh doanh ngắn, trung lẫn dài hạn.

Với kênh vốn ngân hàng, sau những hệ quả nợ xấu kéo dài, các nhà băng khá cẩn trọng và chủ yếu cấp tín dụng với hạn mức dựa trên tài sản đảm bảo, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong kinh doanh, điểm quan trọng là nắm bắt đúng thời cơ để tạo sự tăng trưởng đột biến, tạo uy tín với đối tác/khách hàng về lâu dài. Nếu vì vốn mà để “vuột” thời cơ, doanh nghiệp có thể mất những đối tác, đơn hàng giá trị.

Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, nhu cầu về vốn để nhập nhiên - nguyên liệu, nhập hàng hóa... càng tăng cao phục vụ cho mùa cao điểm kinh doanh. Đây là thời cơ cho các doanh nghiệp bứt phá và hoàn thành mục tiêu kinh doanh của năm, nếu có vốn.

Những doanh nghiệp không có, hoặc không còn tài sản đảm bảo do đã dùng để thế chấp các khoản vay hạn mức lớn, đang tính toán tìm đến phương án sử dụng uy tín của mình để vay tín dụng, ở những ngân hàng mà họ là khách hàng quen. Tín dụng dự phòng của Maritime Bank là một trong số ít những sản phẩm đang được các doanh nghiệp SMEs tiếp cận.

Sáng tạo và chủ động vốn với “tín dụng dự phòng” nhanh

Tín dụng dự phòng của Maritime Bank không giống với những sản phẩm L/C dự phòng (tín dụng thư dự phòng) hay những tín dụng dự phòng theo hạn mức có tính “để dành” trên cùngmột hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp, mà đây là sáng tạo nhằm cung cấp giải pháp hữu hiệu đáp ứng nhu cầu của khách hàng về vốn và thời gian cung cấp vốn nhanh, dựa trên phương án kinh doanh và và uy tín giao dịch của khách hàng trước đó.

Đây có thể nói là một sản phẩm tín dụng tiên phong về ưu đãi và  nhắm trúng nhu cầu khát vốn của doanh nghiệp SMEs với các ưu điểm là không cần  tài sản đảm bảo, khoản vay tối đa 4 tỷ VND và chỉ trong 5 ngày làm việc.

Ông Nguyễn Công Khanh, Giám đốc một Công ty TNHH chuyên về xuất khẩu nông sản quy mô nhỏ cho biết nhờ sản phẩm này, với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh và cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là áp dụng lãi suất và phí ưu đãi, thiết kế riêng cho từng khách hàng... mà công ty ông đã không để lỡ một đơn hàng quan trọng trên cơ sở chủ động được vốn, thu mua được ngay hàng hóa nguyên liệu đang vào mùa để phục vụ phát sinh từ nhà nhập khẩu.

“Cùng là giải pháp vốn lưu động và thậm chí có thể cho vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp nhưng với tín dụng dự phòng dành những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, không có tài sản đảm bảo không phải đất đai mà chỉ yếu dựa vào nhà xưởng hoặc uy tín với quan hệ tín dụng lâu năm cùng MSB, tôi rất yên tâm về tương lai nếu phát sinh những chi phí vốn ngoài dự báo để tự tin kinh doanh”, ông Khanh nói.

Theo đại diện MSB, mặc dù là tín dụng dự phòng không tài sản đảm bảo, nhưng để đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, ngân hàng thẩm định kế hoạch vay của doanh nghiệp trên cơ sở có quan hệ, định mức tín nhiệm ở ngân hàng lẫn doanh thu thực tế.

“Điều khá bất ngờ là các doanh nghiệp SMEs có vòng quay vốn nhanh, nguồn thu theo ngày đôi khi rất lớn. Đó cũng là lí do khiến nhiều doanh nghiệp vẫn chấp nhận vay vốn phát sinh từ những khoản vay không chính thức với lãi suất rất cao ở bên ngoài kênh ngân hàng và hoàn vốn rất tốt”. 

“Với những khoản vốn được tiếp hạn mức vừa nhưng đúng lúc, lãi suất ưu đãi, doanh nghiệp sẽ được tiếp thêm sức cạnh tranh để tăng tốc trong kinh doanh giai đoạn cuối năm và cả lâu dài tốt hơn. Thị trường đã, đang và rất cần những khoản tiếp vốn thiết thực, không “làm khó” doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng như vậy”, một chuyên gia đánh giá.

Thông tin tham khảo: https://www.msb.com.vn/San-pham-dich-vu-khac/1040/3/Tin-dung-du-phong.

Cao Nguyên