Vietcombank tặng 5 tỷ đồng xây dựng trường học trạm y tế cho tỉnh Thái Bình

08/07/2016 09:30
Hồng Minh
(GDVN) - Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập chi nhánh Vietcombank Thái Bình, Vietcombank đã trao tặng 5 tỷ đồng xây dựng 1 trường học và 1 trạm y tế cho tỉnh Thái Bình.

Ngày 02/07/2016, tại Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) đã trang trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Hội nghị khách hàng.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Đinh Ngọc Thạch - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Bình.

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện Ban lãnh đạo, các phòng/ ban của trụ sở chính, đại diện Ban giám đốc các Chi nhánh Vietcombank khu vực Đồng bằng Sông Hồng, khu vực Hà Nội và một số chi nhánh lân cận cùng toàn thể Ban giám đốc và CBNV Vietcombank Thái Bình.

Buổi lễ cũng có mặt tham dự của hơn 200 khách hàng là những đối tác đã gắn bó và đồng hành cùng Vietcombank Thái Bình trong suốt thời gian qua.

Đại diện UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen cho Vietcombank Thái Bình
Đại diện UBND tỉnh,  ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái)  và ông Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen cho Vietcombank Thái Bình

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao đóng góp của Vietcombank Thái Bình trong suốt 20 năm qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh nhà, Vietcombank Thái Bình cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tranh thủ thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua  thách  thức để phát triển mạnh mẽ  phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, luôn chứng minh là ngân hàng hàng đầu trên địa bàn tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (bên phải) trao số tiền 5 tỷ đồng tài trợ xây dựng 1 trường học, 1 trạm y tế cho tỉnh Thái Bình.
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank  (bên phải) trao số tiền 5 tỷ đồng tài trợ xây dựng 1 trường học, 1 trạm y tế cho tỉnh Thái Bình.

Cũng tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank  đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể Vietcombank Thái Bình đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo NHNN đã luôn sát cánh và tạo điều kiện thuận lợi giúp Vietcombank Thái Bình phát triển như ngày hôm nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống hơn 50 năm rất đỗi tự hào của một  ngân hàng luôn chung tay vì cộng đồng, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Vietcombank Thái Bình, Ban lãnh đạo Vietcombank đã quyết định trao quà ASXH  cho tỉnh Thái Bình để xây mới 1 trạm y tế, 1 trường học với tổng trị giá tài trợ 5 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng giao nhiệm vụ cho tập thể Vietcombank Thái Bình phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thể hiện một lòng quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Viectcombank, của Lãnh đạo tỉnh Thái Bình  tin tưởng giao phó để xây dựng Vietcombank Thái Bình ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại diện UBND tính, ông Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh ( ngoài cùng bên phải) tặng bức trướng cho Vietcombank Thái Bình.
Đại diện UBND tính, ông Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên,  Phó chủ tịch UBND tỉnh ( ngoài cùng bên phải) tặng bức trướng cho Vietcombank Thái Bình.

Nhìn lại chặng đường 20 năm thành công đã qua để làm nền tảng hướng tới tương lai tươi sáng, bà Đinh Thị Thủy -  Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh chia sẻ: “Con đường dẫn đến tương lai với đầy thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban giám đốc và cán bộ nhân viên chi nhánh, sự quan tâm của các cấp, các ngành TW và địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Vietcombank, Vietcombank Thái Bình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo".

Bà Thủy cho biết Vietcombank Thái Bình sẽ viết tiếp thêm những trang sử tự hào, xứng đáng với truyền thống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và của Vietcombank, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh nhà, cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng một Vietcombank xanh – mạnh, một Vietcombank luôn cùng cộng đồng “Chung niềm tin vững tương lai”, đưa Vietcombank sớm thực hiện thành công mục tiêu trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam, 01 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất.

Hồng Minh