Vietjet khai trương đường bay TP.HCM - Hồng Kông

15/09/2016 15:50
Nguyên Thảo
(GDVN) - Đường bay TP.HCM – Hồng Kông được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 09/12/2016, thời gian bay mỗi chặng khoảng 02 giờ 45 phút.

Hôm nay (ngày 15/9) tại Hồng Kông, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Hồng Kông của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Vietjet tổ chức Lễ công bố chính thức mở đường bay TP.HCM – Hồng Kông, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực.

Sự kiện có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông và lãnh đạo các ban ngành đến từ Việt Nam và Hồng Kông.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet và ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát trống chính thức công bố đường bay TP.HCM-Hồng Kông.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet và ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát trống chính thức công bố đường bay TP.HCM-Hồng Kông.

Đường bay TP.HCM – Hồng Kông được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 09/12/2016, thời gian bay mỗi chặng khoảng 02 giờ 45 phút.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 14h35 và đến Hồng Kông lúc 18h20 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 19h20 (giờ địa phương) từ Hồng Kông và tới TP.HCM lúc 21h05.

Vé được mở bán trên tất cả các kênh của hãng và tại website www.vietjetair.com.

Hồng Kông là trung tâm tài chính, thương mại quan trọng, tập trung nhiều đại bản doanh công ty của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với nền văn hóa kết hợp Đông – Tây, phong cách ẩm thực phong phú cùng nền công nghiệp giải trí phát triển, Hồng Kông luôn là diểm đến du lịch, mua sắm được đông đảo hành khách yêu thích. 

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. 
 
Hiện tại, Vietjet đang khai thác hơn 40 tàu bay A320 và A321, thực hiện khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển xấp xỉ 30 triệu lượt hành khách, với 53 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia…
                                                                                               
Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.

Nguyên Thảo