Cây đổ ngổn ngang sau trận mưa giông tại TP Hồ Chí Minh

30/07/2011 11:51
(GDVN) - Khoảng 16h chiều 30/7, trời Sài Gòn nổi cơn giông, gió mạnh khiến nhiều cây cổ thụ bật gốc đổ đè xe taxi đang chạy trên đường.
(GDVN) - Khoảng 16h chiều 30/7, trời Sài Gòn nổi cơn giông, gió mạnh khiến nhiều cây cổ thụ bật gốc đổ đè xe taxi đang chạy trên đường. 
Tại đường Phạm Ngọc Thạch (trước số nhà 76, phường 6, quận 3) một cây cao 30m đổ xuống đường, đè trúng vào chiếc taxi của hãng Hoàng Long. Chiếc ôtô mắc kẹt tại chỗ, phần nóc xe bị bẹp, kính vỡ nát.  
 
Cây đổ kéo đường dây điện bị đứt khiến khu vực bị mất điện, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng. Cách chỗ cây đổ không xa, cũng trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3), một nhánh cây dài 15m bị rơi xuống trụ sở của Đội tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt TP HCM) làm hư hỏng tòa bộ khu nhà vệ sinh, tường của trụ sở bị vỡ nứt. 
 
Còn tại ngã tư Hòa Hảo – Nguyễn Chi Phương (quận 10) một cây cổ thụ đổ xuống ngang qua đường đè vào một nhà dân khiến tường bị nứt, mái nhà bị sập xuống. Toàn bộ cửa kính của căn nhà bị vỡ vụn.  Rất may, tất cả những khu vực bị đổ cây không gây thiệt hại về người. 
{iarelatednews articleid='9121,9116,9071,9085,9067,9057,9025,9018'}
T.B
alt