Hai CSGT nguy kịch vì gặp quái xế trên QL1A

07/08/2011 23:10
(GDVN)- Trong lúc làm nhiệm vụ, hai CSGT ở Thừa Thiên Huế đã bị hai quái xế chạy với vận tốc cao đâm mạnh khiến cả 4 người đều nhập viện.
(GDVN)- Trong lúc làm nhiệm vụ, hai CSGT ở Thừa Thiên Huế đã bị hai quái xế chạy với vận tốc cao đâm mạnh khiến cả 4 người đều nhập viện.
Theo đó, lúc 22h ngày 6/8, tại địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 chiến sĩ CSGT và 2 thanh niên bị thương nặng.
Thượng úy Phan Văn Phúc tại bệnh viện (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)
Thượng úy Phan Văn Phúc tại bệnh viện (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)
Vào thời điểm nói trên, xe mô-tô BKS 75T1- 4003 do Hoàng Rin (22 tuổi) điều khiển chở Trần Thanh Sang (15 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) chạy từ khu đô thị Chân Mây ra QL1A với vận tốc cao thì đâm thẳng vào phía sau bên phải xe mô-tô cảnh sát BKS 75A1-0174 do Thiếu uý Võ Hữu Tài điều khiển, chở Thượng úy Phan Văn Phúc theo hướng Đà Nẵng - Huế. 
Được biết, anh Tài và anh Phúc thuộc Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi bị nạn, CSGT Võ Hữu Tài và Phan Văn Phúc khi đang trên đường làm nhiệm vụ xử lý một vụ tai nạn giao thông ở hầm đường bộ Hải Vân.
Vụ tai nạn khiến cả 4 người đều bị thương, 2 xe mô-tô hư hỏng nặng. Riêng Thượng uý Phan Văn Phúc bị văng ra khỏi xe hơn 10m, gảy chân, bị thương nặng ở đầu và thân. 
Đến cuối ngày 7/8, thượng úy Phúc vẫn trong tình trạng nguy kịch, được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện T.Ư Huế. 
Qua xác minh, nguyên nhân vụ tai nạn do hai thanh niên điều khiển mô-tô 75T1-4003 uống rượu, có hơi men trong người, đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ và cả hai không đội mũ bảo hiểm. 
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
{iarelatednews articleid='8989,8870,8753,6880,6315,5980,5411,4341,4250,1383,9815'}
Hải Quang