Phú Yên: “Tập lái” công nông… lật xe đè chết mẹ ruột

10/07/2011 23:47
(GDVN) - Khoảng 11h 30 ngày 10/7, tại địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên đã xảy ra một vụ lật xe đè chết một phụ nữ là mẹ ruột của lái xe.
(GDVN) - Khoảng 11h 30 ngày 10/7, tại địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên đã xảy ra một vụ lật xe đè chết một phụ nữ là mẹ ruột của lái xe. 
Nạn nhân là bà Đỗ Thị Bông (sinh năm 1962, trú tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên). Thời điểm trên, anh Võ Tấn Thanh(24 tuổi) là con ruột của bà Bông vận chuyển củi dương bằng xe công nông, đến đoạn đường trống thuộc khu vực Bầu Súng, lớp củi trên cao đột nhiên bị đổ, khiến xe mất lái lao xuống bìa ruộng bên đường.
Bà Bông đang ngồi phía trên té nhèo xuống và bị củi đổ đè lên người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người đi đường kịp thời phát hiện, giải phóng hiện trường và đưa bà Đỗ Thị Bông đến Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Phú Yên cấp cứu, nhưng vừa đến nơi thì nạn nhân đã tử vong.
Ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An cho biết, chiếc xe công nông vừa được mua, chưa có giấy phép lưu hành. Lái xe Võ Tấn Thanh là con trai của bà Đỗ Thị Bông cũng vừa tập lái xe, chưa có giấy phép điều khiển phương tiện.
{iarelatednews articleid='2308'}
Ngọc Hân