Nga sản xuất kính bảo vệ phi công trước bức xạ lazer

17/07/2011 01:14
(GDVN) - Loại kính này có khả năng bảo vệ trước các tia lazer màu xanh lá cây, đỏ và xanh nước biển.

(GDVN) - Ngày 15/7, Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Don (Nga) công bố đã chế tạo thành công kính bảo vệ phi công trước ánh sáng lazer.

Mắt kính bảo vệ được tráng lớp phủ đặc biệt có khả năng làm giảm quang phổ bức xạ áng sáng. “Khi tia lazer xuyên qua mắt kính nó sẽ yếu đi đến 10.000 lần và tia lazer sẽ không còn nguy hiểm đối với mắt”, Hãng Interfax dẫn lời người đại diện Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Don cho biết.

Chính vì vậy, phi công đeo kính này rất an toàn, đảm bảo quan sát tốt, chống được sự tác động trực tiếp của tia lazer.

Kính bảo vệ phi công chống tia lazer. Ảnh AFP
Kính bảo vệ phi công trước bức xạ lazer. Ảnh AFP


Loại kính này có khả năng bảo vệ trước các tia lazer màu xanh lá cây, đỏ và xanh nước biển.

Theo các chuyên gia của Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Don, cặp mắt kính trị giá khoảng từ 3.000 – 4.000 rúp và nó sẽ được cải tiến nếu có nhu cầu.

Từ đầu năm 2011, ở Rostov-on-Don, Moscow và các thành phố khác, rất nhiều trường hợp phi công đã bị “mù” bởi các tia lazer khi đang điều khiển máy bay, tuy nhiên rất may mắn họ vẫn kiểm soát được chúng.
{iarelatednews articleid='5745,5555'}
Nguyễn Hưng (Theo Lenta)