Tận mắt xem bộ binh Nga tập chiến thuật sử dụng đạn hơi

18/07/2011 04:16
(GDVN) – Đạn hơi sử dụng cho các loại hỏa lực bộ binh là loại đạn không có đầu hoặc được bịt giấy để tránh gây sát thương cho bộ đội trong quá trình luyện tập.

(GDVN) – Một trung đội bộ binh thuộc biên chế của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 34 của Lục quân Nga đang tiến hành luyện tập vượt vật cản, trong đó có sử dụng đạn hơi trong quá trình huấn luyện.

Luyện tập leo dây, vượt vật cản trên cao
Luyện tập leo dây, vượt vật cản trên cao

Đạn hơi sử dụng cho các loại hỏa lực bộ binh là loại đạn không có đầu hoặc được bịt giấy để tránh gây sát thương cho bộ đội trong quá trình luyện tập.

Huấn luyện trong nhà
Huấn luyện trong nhà

Đạn hơi thường được sử dụng trong các nội dung huấn luyện tập bắn súng, chiến thuật bộ binh nhăm mục đích để bài tập sinh động, sát với thực tế của quá trình chiến đấu.

 
 


{iarelatednews articleid='7323,7788,7688,7621,7230,6775,6779,6782'}
Bình Nguyên

Tận mắt xem bộ binh Nga tập chiến thuật sử dụng đạn hơi ảnh 4