Báo GDVN trao tặng xe đạp tới học sinh mồ côi huyện Vĩnh Tường

05/04/2012 18:25
Tùng Linh
(GDVN) - Sáng ngày 5/4, Báo GDVN đã cùng các nhà hảo tâm trao tặng 20 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng tới 20 em học sinh mồ côi vượt khó tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tham dự chương trình, về phía đơn vị tài trợ có nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Hoàng Thị Hà - Giám đốc Công ty CP nghỉ dưỡng Bách Khang Niên, cùng 2 nhà hảo tâm là bà Phạm Thu Hiền và bà Trịnh Thị Minh Trang.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thị Nhung - huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường.

Trong đợt trao tặng này, Báo GDVN cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 1.050.000 đồng/xe và 20 suất học bổng trị giá 100.000 đồng/suất. Trong đó, 20 chiếc xe đạp do Công ty CP nghỉ dưỡng Bách Khang Niên và 2 nhà hảo tâm là bà Phạm Thu Hiền và bà Trịnh Thị Minh Trang tài trợ. 20 suất học bổng được trích từ Quỹ Tấm lòng Việt Nam của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Chia sẻ với các em học sinh, bà Hoàng Thị Hà cho biết, bà là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Vì điều kiện khó khăn của gia đình nên bà và người anh bên trên đã phải nghỉ học. Nhưng nhờ có sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà động viên gia đình và trực tiếp giúp đỡ nên bà tiếp tục được đi học lại.

Nhắc lại kỷ niệm cũ, bà Hà xúc động tâm sự: "Đến giờ tôi vẫn ghi nhớ 5 quyển vở, vài cái bút và hai tuần kèm cặp của cô giáo. Nhờ sự quan tâm chia sẻ của cô giáo lúc đó mà tôi mới được như ngày hôm nay.

Chính vì vậy, khi nhận được thông tin từ ông Tổng Biên tập Báo GDVN về việc Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giúp đỡ 20 chiếc xe đạp cho những học sinh mồ côi, tôi đã không ngần ngại quyết định hỗ trợ ngay. 

Tôi mong rằng các em hãy vượt qua mọi khó khăn phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội".


Bà Hoàng Thị Hà chia sẻ những khó khăn thời thơ ấu
Bà Hoàng Thị Hà chia sẻ những khó khăn thời thơ ấu

Thay mặt địa phương, bà Nguyễn Thị Nhung đã có lời cảm ơn chân thành tới Báo GDVN và các nhà hảo tâm đã có lòng nhân ái quan tâm tới những học sinh mồ côi đang gặp nhiều khó khăn của huyện Vĩnh Tường.

Một số hình ảnh buổi trao tặng:

Các nhà tài trợ trao tặng xe đạp tới các em học sinh mồ côi
Các nhà tài trợ trao tặng xe đạp tới các em học sinh mồ côi

Ông Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng học bổng tới các em học sinh mồ côi vượt khó
Ông Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng học bổng tới các em học sinh mồ côi vượt khó

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc gửi lời cảm ơn tới Báo và những nhà hảo tâm
Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc gửi lời cảm ơn tới Báo và những nhà hảo tâm

Bà Nguyễn Thị Nhung - huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (giữa) tặng hoa cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm
Bà Nguyễn Thị Nhung - huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (giữa) tặng hoa cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip






Tùng Linh