Hàn Quốc số hóa toàn bộ SGK vào năm 2015

01/07/2011 00:04
(GDVN) - Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ chuyển tất cả sách giáo khoa và tài liệu tham khảo của học sinh phổ thông, thành sách điện tử vào năm 2015.

(GDVN) - Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ chuyển tất cả sách giáo khoa và tài liệu tham khảo của học sinh phổ thông, thành sách điện tử vào năm 2015.

Với những thiết bị như điện thoại thông minh, máy vi tính và tivi thông minh, học sinh có thể xem được tất cả các cuốn sách. Nếu kế hoạch này thành công. Bộ giáo dục Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thi và kiểm tra trực tuyến, được thực hiện ở tất cả các trường trên toàn quốc.

Một số cuốn sách sẽ được biên soạn lại để phù hợp với những yêu cầu về thể chất của học sinh. Tuy nhiên, nội dung của những cuốn sách này sẽ được giữ nguyên khi được chuyển sang phiên bản điện tử. Theo kế hoạch, sách của tất cả môn môn học ở bậc Tiểu học sẽ được số hóa vào năm 2014 và trung học vào năm 2015.

Học sinh Hàn Quốc sẽ được học bằng sách điện tử từ năm 2015
Học sinh Hàn Quốc sẽ được học bằng sách điện tử từ năm 2015

Bộ giáo dục Hàn Quốc cũng dự định sẽ tăng số lượng các lớp học trực tuyến vào 2013, nhằm tạo kiện cho những học sinh không thể tới trường do điều kiện thời tiết hay vấn đề về sức khỏe có thể tham dự các buổi học ngay tại nhà.

Để giúp giáo viên có thể sử dụng các thiết bị đọc sách điện tử, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu mở các khóa học đào tạo giáo viên sử dụng các thiết bị này từ năm 2012. Giáo viên sau đó sẽ hướng dẫn lại những kỹ năng này cho học sinh.

Bộ giáo dục Hàn Quốc tin rằng chương trình số hóa sách giáo khoa ở bậc phổ thông sẽ mang lại sự thay đổi lớn trong các lớp học và giúp tăng tính cạnh tranh của nền giáo dục Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Hà Anh (Korea Herald)