Thi tốt nghiệp THPT 2012: Lợi ích của việc bỏ thi cụm, chấm chéo

16/02/2012 06:00
Tô Văn Quy – THPT Lê Thành Phương – Tuy An – Phú Y
(GDVN) - Nhận thấy có nhiều bất cập, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ bỏ thi cụm, chấm chéo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.
Việc bãi bỏ thi cụm , chấm chéo là một quyền lợi chính đáng mà học sinh cần được hưởng
Việc bãi bỏ thi cụm , chấm chéo là một quyền lợi chính đáng mà học sinh cần được hưởng

Theo đó việc chấm chéo, thi cụm sẽ được bãi bỏ đây là một quyết định đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích và hợp với xu hướng hội nhập.

- Học sinh hưởng lợi: Việc bãi bỏ thi cụm, tức là học sinh sẽ học trường nào thi ở trường đó, thay vì phải tập trung theo từng cụm như trước, có những cụm thi học sinh phải đi xa hàng chục km điều đó sẽ rất ảnh hưởng đến học sinh: tai nạn giao thông – đây là nỗi lo rình rập cho phụ huynh và học sinh; Vấn đề chỗ ăn, chỗ ở, kể cả sức khoẻ của học sinh sẽ không được đảm bảo, bởi lẽ mùa thi phần lớn thời tiết khá nóng bức điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí học sinh khi thi.

- Phụ huynh học sinh hưởng lợi: Việc bỏ thi cụm sẽ giúp phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi con em không phải đi xa dự thi, hơn nữa họ sẽ có thời gian nhiều hơn trong việc chăm lo cho con em trong mùa thi cử.

- Các ngành hưởng lợi: Lâu nay chúng ta cư hô hào chống lãng phí nhưng riêng việc chở bài thi từ tỉnh này đến tỉnh kia chấm, phí xe, phí ăn ở, giấy đi đường... của cả ngành giáo dục trong một kỳ thi chắc chắn sẽ không ít.

Chúng ta không nên đổ lỗi cho bệnh thành tích mà lập ra hình thức này hình thức thi kiểu nọ, bởi lẽ bệnh thành tích do con người tạo ra, vì vậy dù có thi cụm, chấm chéo nhưng chúng ta không thay đổi được cách coi thi, chấm thi, không thay đổi tư duy chúng ta thì dù có làm gì đi chăng nữa thì vẫn có bệnh thành tích vẫn len lỏi trong giáo dục. Cái quan trọng nhất là phải làm sao nâng cao được chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh.

Với chủ trương “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” thì việc đánh giá đúng kết quả học tập rèn luyện của học sinh mới là một yếu tố quan trọng nhất, trong đó có cách tổ chức coi thi của các hội thi.

Với tiêu chí lấy học sinh làm trung tâm trong giáo dục vì vậy chúng ta nên quan tâm đúng mức đến quyền lợi của học sinh, việc bãi bỏ thi cụm , chấm chéo là một quyền lợi chính đáng mà học sinh cần được hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Tô Văn Quy – THPT Lê Thành Phương – Tuy An – Phú Y