Cả nước rộn ràng đón chào năm mới 2019

01/01/2019 21:49
Theo Báo Nhân Dân
(GDVN) - Chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, người dân Đà Lạt và du khách náo nức đổ về Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương thơ mộng...

Trong thời khắc chuyển giao của năm 2018, người dân cả nước cùng hòa mình vào không khí lễ hội của âm thanh và ánh sáng đa sắc màu với nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi chào đón năm mới 2019.

Dạ tiệc ánh sáng và âm nhạc trên Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt).
Dạ tiệc ánh sáng và âm nhạc trên Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt).

Chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, người dân Đà Lạt và du khách náo nức đổ về Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương thơ mộng, cùng thưởng thức chương trình đếm ngược “Chào Đà Lạt 2019”, với dạ tiệc âm nhạc và ánh sáng, cùng màn pháo hoa nghệ thuật.

Năm nào cũng thế, dịp Tết Dương lịch, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.

Những khu du lịch, điểm vui chơi giải trí đều nườm nượp bước chân lữ khách.

Dịp này, Đà Lạt đang tổ chức các chương trình chào mừng kỷ niệm thành phố 125 năm hình thành và phát triển, khiến lượng khách tăng cao.

Theo tính toán của cơ quan chức năng, thời điểm này, Đà Lạt đón khoảng 40 nghìn du khách/ngày.

Mưa, lạnh, nhưng Quảng trường Lâm Viên vẫn ấm nồng, khi rất đông người dân phố núi và du khách đổ về hòa cùng những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, trong chương trình countdown “Chào Đà Lạt 2019”.

Đây là lần đầu tiên lễ hội đếm ngược được tổ chức tại xứ ngàn hoa. Ánh sáng từ những chiếc đèn màu, điện thoại và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên bản “hòa tấu” nghệ thuật ánh sáng bên hồ Xuân Hương thơ mộng.

Sau chương trình nghệ thuật, là lúc mọi người hân hoan, đồng thanh đếm ngược thời khắc chào năm mới 2019 trong ánh sáng pháo hoa nghệ thuật lung linh, vỡ òa trên không gian khoáng đạt phố núi, mang theo thông điệp bình an, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

Một góc phố núi Đà Lạt đêm giao thừa.
Một góc phố núi Đà Lạt đêm giao thừa.
Biểu tượng nụ hồng trung tâm Đà Lạt hấp dẫn du khách.
Biểu tượng nụ hồng trung tâm Đà Lạt hấp dẫn du khách.
Rất đông người dân phố núi và du khách đổ về Quảng trường Lâm Viên tham dự chương trình countdown “Chào Đà Lạt 2019”.
Rất đông người dân phố núi và du khách đổ về Quảng trường Lâm Viên tham dự chương trình countdown “Chào Đà Lạt 2019”.

* Tối 31/12, tại Thành phố Đà Nẵng, biển người đã đổ về Quảng trường 2/9 để cùng hòa vào không khí của chương trình Đà Nẵng chào xuân và Countdown 2019.

Đây là sự kiện được người dân Đà Nẵng và du khách chờ đợi nhất trong thời khắc chào đón năm mới 2019.

Thời tiết mưa và se lạnh nhưng không làm cho sức nóng của chương trình bớt hấp dẫn.

Chương trình phong phú với nhiều màn trình diễn hấp dẫn, lôi cuốn, sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Hào, Hương Trà, Isaac, Phạm Quỳnh Anh, Hòa Minzy,… cùng các DJ, vũ đoàn nổi tiếng, lễ hội đếm ngược Countdown Party 2019 đã mang lại cho người dân và du khách đến Đà Nẵng dịp này nhiều cảm xúc òa vỡ trong thời khắc chào đón năm mới 2019.

Đà Nẵng chào năm mới 2019.
Đà Nẵng chào năm mới 2019.

Đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ đã cùng hòa vào những màn âm thanh sôi động, vào vũ điệu của âm nhạc và ánh sáng.

Màn pháo hoa rơi nhẹ trong thời khắc cùng đếm ngược về 0 giờ để bước sang năm mới 2019.

Một mùa xuân mới lại về, một năm mới với nhiều dự định của mỗi một người dân Đà Nẵng.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các bạn trẻ Đà Nẵng đã cùng đếm ngược thời gian với lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc đến mọi nhà.

Hàng nghìn khán giả Đà Nẵng với chương trình Đà Nẵng chào xuân và Countdown 2019.
Hàng nghìn khán giả Đà Nẵng với chương trình Đà Nẵng chào xuân và Countdown 2019.
Ca sĩ Quang Hào mang đến đêm nhạc một ca khúc trữ tình.
Ca sĩ Quang Hào mang đến đêm nhạc một ca khúc trữ tình.
Sôi động chào đón năm mới 2019.
Sôi động chào đón năm mới 2019.

Hòa cùng không khí cả nước đón chào năm mới 2019, tối 31/12, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới với chủ đề “Cần Thơ – 15 mùa hoa rực rỡ”.

Đây cũng là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 15 năm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2019).

Chương trình nghệ thuật “Cần Thơ - 15 mùa hoa rực rỡ” là chương trình mừng Đảng mừng xuân, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp với ba chủ đề được nối tiếp nhau là: “Cần Thơ xưa và nay”, “Cần Thơ – 15 mùa hoa rực rỡ”, “Cần Thơ khát vọng vươn xa, vươn cao” cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tây Đô, Vũ đoàn Hồng Anh, Công ty nghệ thuật Sen Việt cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện được đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật và đã thu hút hàng nghìn người dân Thành phố đến thưởng thức.

Tiết mục biểu diễn ca múa nhạc hoành tráng tại Thành phố Cần Thơ.
Tiết mục biểu diễn ca múa nhạc hoành tráng tại Thành phố Cần Thơ.

Tuy chỉ có ba phần trình diễn chính kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhưng chương trình đã xâu chuỗi lại toàn quá trình xây dựng, phát triển của Thành phố Cần Thơ, đặc biệt đã khắc đậm 15 sắc xuân hồng trên mảnh đất Tây Đô từ khi trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng trong tối 31/12, tại một số nơi như công viên cầu đi bộ Ninh Kiều, bến tàu du lịch Ninh Kiều, đường đèn Đại lộ Hòa Bình – 30/4 lung linh sắc màu, thu hút hàng nghìn du khách tham quan trước thềm năm mới.

Biểu diễn ca múa nhạc tại Công viên Lưu Hữu Phước, Thành phố Cần Thơ.
Biểu diễn ca múa nhạc tại Công viên Lưu Hữu Phước, Thành phố Cần Thơ.
Hàng nghìn người xem chương trình nghệ thuật đón chào năm 2019.
Hàng nghìn người xem chương trình nghệ thuật đón chào năm 2019.

* Đêm 31/12, người dân đã đổ về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Tại đường Lê Duẩn, chương trình Đêm nhạc tri ân khán giả Thành phố và người hâm mộ bóng đá đã thu hút đông đảo khán giả từ rất sớm.

Nhưng có lẽ sôi động nhất chính là chương trình đếm ngược chào mừng năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại đây, chương trình nghệ thuật hấp dẫn với những nghệ sĩ, ca sĩ trẻ được khán giả yêu thích đã khuấy động đêm cuối cùng của năm 2018.

Đón chờ nhất là màn bắn pháo hoa chuyển giao năm cũ và năm mới.

Cũng như Tết Dương lịch năm 2018, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm: pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và pháo hoa tầm cao bên phía Hầm Thủ Thiêm, quận 2.

Khán giả vui chơi trong đêm 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Khán giả vui chơi trong đêm 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, trước chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 0 giờ, khán giả đã có dịp thưởng thức nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn tại đây.

Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện nhà chiếu phim vòm led cong tại Quảng trường Âu Lạc.

Du khách sẽ ngỡ như lạc vào thế giới đại dương của Aquama, hoặc lạc vào vùng Alaska tuyết trắng xóa. Hay chơ vơ giữa sa mạc mênh mông với những huyền thoại tháp cổ Ai Cập.

Để tạo ấn tượng cho du khách, trước khi bắn pháo hoa, trên màn hình led, xuất hiện Thiên Hạc Lửa, loài chim mô phỏng từ hình dáng chim Lạc, vươn ra từ mặt trống đồng, sau đó bay vào không trung, kích hoạt màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới.

Trong khi đó, như mọi lần, màn bắn pháo hoa tầm cao bên sông Sài Gòn vẫn thu hút đông đảo người xem.

Mọi người đổ về khu vực quanh Bến Bạch Đằng để thưởng thưởng màn bắn pháo hoa rực rỡ đón chào năm 2019 với nhiều niềm tin và hy vọng mới.

Màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ ở khu vực Hầm Thủ Thiêm, quận 2 gây thích thú người dân Thành phố trong khoảnh khắc bước sang năm mới.
Màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ ở khu vực Hầm Thủ Thiêm, quận 2 gây thích thú người dân Thành phố trong khoảnh khắc bước sang năm mới.
Theo Báo Nhân Dân