Dư luận quanh bài phát biểu của Thủ tướng về Biển Đông

25/05/2014 08:47
Bảo Anh (Theo VTV)
(GDVN) - Theo các đại biểu quốc hội, tướng lĩnh và học giả, tuyên bố này khởi đầu cho một hướng đi của Việt Nam khi đối mặt với những thách thức, đe dọa đến chủ quyền.

Trước truyền thông quốc tế, trong chuyến thăm Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "Việt Nam sẽ không sử dụng quân sự để giải quyết căng thẳng ở Biển Đông hiện nay song Việt Nam cũng không chấp nhận đánh đổi chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị, viển vông lệ thuộc nào đó và Việt Nam cũng đang cân nhắc các phương án bảo vệ mình".

Những nhận định của Thủ tướng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế và dư luận.

Theo các đại biểu quốc hội, tướng lĩnh và học giả, tuyên bố này khởi đầu cho một hướng đi của Việt Nam khi đối mặt với những thách thức, đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ.

Bảo Anh (Theo VTV)