Hình ảnh "nữ hoàng linh trưởng" đẹp tuyệt vời tại triển lãm ảnh nghệ thuật

11/01/2017 06:27
KHÁNH LINH
(GDVN) - Triển lãm với chủ đề “Báu vật trong lòng thành phố”, chủ yếu nói về Vọoc chà vá chân nâu, được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” đang ngày càng bị đe dọa.
Chiều 10/1, tại Công viên Vườn hoa trước 84 Hùng Vương (TP.Đà Nẵng), Trung tâm Văn hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Sông Hàn (Đà Nẵng) tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật sinh thái Sơn Trà
Chiều 10/1, tại Công viên Vườn hoa trước 84 Hùng Vương (TP.Đà Nẵng), Trung tâm Văn hóa, Hiệp hội Du lịch thành phố và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Sông Hàn (Đà Nẵng) tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật sinh thái Sơn Trà
Triển lãm với chủ đề “Báu vật trong lòng thành phố”, trong đó chủ yếu nói về Vọoc chà vá chân nâu, được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” đang ngày càng bị đe dọa, cần được bảo vệ
Triển lãm với chủ đề “Báu vật trong lòng thành phố”, trong đó chủ yếu nói về Vọoc chà vá chân nâu, được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” đang ngày càng bị đe dọa, cần được bảo vệ
Với 120 tác phẩm của 30 tác giả, dưới nhiều góc nhìn mới lạ, độc đáo và hấp dẫn, những người yêu thiên nhiên, yêu Sơn Trà, yêu Vọoc chà vá chân nâu muốn gửi một thông điệp đến cộng đồng...
Với 120 tác phẩm của 30 tác giả, dưới nhiều góc nhìn mới lạ, độc đáo và hấp dẫn, những người yêu thiên nhiên, yêu Sơn Trà, yêu Vọoc chà vá chân nâu muốn gửi một thông điệp đến cộng đồng...
...đó là hãy chung tay bảo vệ Vọoc chà vá chân nâu - một báu vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng, một thành phố đáng sống với môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp
...đó là hãy chung tay bảo vệ Vọoc chà vá chân nâu - một báu vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng, một  thành phố đáng sống với môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp
Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc TW và tuyên truyên nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trương sinh thái tại bán đảo Sơn Trà
Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc TW và tuyên truyên nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trương sinh thái tại bán đảo Sơn Trà
Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương gồm Lào và Việt Nam, có khả năng có ở Campuchia. Với bộ lông đặc trưng 5 màu nổi bật, loài vật này được mọi người gọi là Voọc ngũ sắc và tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng
Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương gồm Lào và Việt Nam, có khả năng có ở Campuchia. Với bộ lông đặc trưng 5 màu nổi bật, loài vật này được mọi người gọi là Voọc ngũ sắc và tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng
Loài này cũng được xếp vào nhóm các loài nguy cấp được ưu tiên bảo tồn. Ở Việt Nam, Voọc chà vá chân nâu sinh sống từ Nghệ An đến Kon Tum trong các khu rừng nguyên sinh. Quần thể lớn nhất được ghi nhận tại Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình
Loài này cũng được xếp vào nhóm các loài nguy cấp được ưu tiên bảo tồn. Ở Việt Nam, Voọc chà vá chân nâu sinh sống từ Nghệ An đến Kon Tum trong các khu rừng nguyên sinh. Quần thể lớn nhất được ghi nhận tại Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình
Tại bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, quần thể loài này có khoảng 300 cá thể. Chúng sống theo gia đình, trung bình từ 5 - 7 thành viên, ở các tầng tán cao của rừng...
Tại bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng, quần thể loài này có khoảng 300 cá thể. Chúng sống theo gia đình, trung bình từ 5 - 7 thành viên, ở các tầng tán cao của rừng...
Nhiều người chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.
Nhiều người chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. 
Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông-Bắc, bán đảo Sơn Trà với độ cao 693m so với mực nước biển; giống hình một cây nấm, đầu nấm là núi Sơn Trà và thân nấm là bãi cát bồi, lắng đọng, tạo nên những bãi cát vàng đẹp đẽ, trong lành. Ngoài loài Vọoc quý hiếm, còn có rất nhiều loài quý hiếm khác sinh sống trên bán đảo Sơn Trà...
Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông-Bắc, bán đảo Sơn Trà với độ cao 693m so với mực nước biển; giống hình một cây nấm, đầu nấm là núi Sơn Trà và thân nấm là bãi cát bồi, lắng đọng, tạo nên những bãi cát vàng đẹp đẽ, trong lành. Ngoài loài Vọoc quý hiếm, còn có rất nhiều loài quý hiếm khác sinh sống trên bán đảo Sơn Trà...
Tuy nhiên, hiện sự sống của Voọc bị đe dọa nghiêm trọng vì bị mất và chia cắt sinh cảnh sống cũng như một số hoạt động du lịch không thân thiện với môi trường cũng như việc chặt phá rừng chưa được kiểm soát
Tuy nhiên, hiện sự sống của Voọc bị đe dọa nghiêm trọng vì bị mất và chia cắt sinh cảnh sống cũng như một số hoạt động du lịch không thân thiện với môi trường cũng như việc chặt phá rừng chưa được kiểm soát
Người dân xem các tác phẩm tại triển lãm.
Người dân xem các tác phẩm tại triển lãm.
Với mục đích đưa bán đảo tuyệt đẹp này phục vụ ngày một nhiều hơn cho phát triển kinh tế, chính quyền thành phố đã tiến hành quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu du lịch, các công trình lấn sông, lấn biển làm thay đổi cảnh quan sinh thái, phá vỡ nơi cư trú của các loài sinh vật; sự xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai ảnh hưởng đến các quần thể động vật, thực vật bản địa; ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
Với mục đích đưa bán đảo tuyệt đẹp này phục vụ ngày một nhiều hơn cho phát triển kinh tế, chính quyền thành phố đã tiến hành quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu du lịch, các công trình lấn sông, lấn biển làm thay đổi cảnh quan sinh thái, phá vỡ nơi cư trú của các loài sinh vật; sự xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai ảnh hưởng đến các quần thể động vật, thực vật bản địa; ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
Triển lãm kéo dài từ ngày 10/1 đến ngày 15/1
Triển lãm kéo dài từ ngày 10/1 đến ngày 15/1
Áp phích "Lời kêu cứu của Vọoc" của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ tại triển lãm.
Áp phích "Lời kêu cứu của Vọoc" của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ tại triển lãm. 

KHÁNH LINH