Hồ Trung Dũng kể chuyện học trò mê tới mức bỏ thi

30/03/2014 13:13
TỬ VĂN
(GDVN) - Dù trình diễn tiết mục cuối cùng nhưng Noo Phước Thịnh đã “đốt cháy” sân khấu với ca khúc “Chôn dấu một giấc mơ” cùng vũ đoàn “khủng” lên đến 20 vũ công.

Tối 29/3 vừa qua, “Giải thưởng truyền hình HTV lần 8” đã khép lại 3 đêm truyền hình trực tiếp bằng liveshow giành cho các ca sĩ top 3 được yêu thích nhất trước khi bước vào vòng chung kết: Văn Mai Hương, Hiền Thục, Hạ Trâm, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng và Noo Phước Thịnh.

Các ca sĩ đã cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu bằng những ca khúc ấn tượng, bên cạnh đó là những chia sẻ đầy thú vị khác. 

Mở đầu chương trình năm nay có một nét mới khá thú vị đó chính là các ca sĩ top 3 “bước” từ MV ra sân khấu. Sau khi trích đoạn MV được yêu thích của các ca sĩ top 3 vừa được phát thì chính ca sĩ đó bước ra và hát tiếp ca khúc đó của mình khiến người hâm mộ bên dưới không ngừng hò reo vì thích thú. 

Hồ Trung Dũng hát “Thênh thang” sâu lắng, Hạ Trâm nhẹ nhàng với “Chợt như giấc mơ”, Đức Tuấn cùng “Đóa hoa vô thường”. Văn Mai Hương thể hiện lại hit “Nếu như anh đến”. Hiền Thục và Noo Phước Thịnh vì chưa thể tới tham dự tiết mục mở đầu nhưng cũng được nhắc tới trong hai MV “Hạnh phúc xa tầm với” và “Đừng nhìn lại”.

17 tuổi đã giành giải nhất “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”, Võ Hạ Trâm đã khẳng định tên tuổi của mình trên sân nhiều sân khấu với giọng ca trong trẻo, cao vút. Gần đây nhất, cô nàng “mắt hí” được khán, thính giả nhắc tới với vai trò diễn viên lồng tiếng cho bộ phim “bom tấn” Frozen của Disney.
17 tuổi đã giành giải nhất “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”, Võ Hạ Trâm đã khẳng định tên tuổi của mình trên sân nhiều sân khấu với giọng ca trong trẻo, cao vút. Gần đây nhất, cô nàng “mắt hí” được khán, thính giả nhắc tới với vai trò diễn viên lồng tiếng cho bộ phim “bom tấn” Frozen của Disney.
Trên sân khấu, Hạ Trâm chia sẻ chân thật ước mơ đi trời Tây để học tập tiếp vào tháng 8 tới, sau khi kết thúc quãng đời sinh viên đại học của mình tại Việt Nam. Tham gia đêm liveshow, Hạ Trâm đã gửi tặng khán giả ca khúc “Gọi tên ngày mới” với giọng ca cao khỏe cùng những bước nhảy tràn đầy sức sống
Trên sân khấu, Hạ Trâm chia sẻ chân thật ước mơ đi trời Tây để học tập tiếp vào tháng 8 tới, sau khi kết thúc quãng đời sinh viên đại học của mình tại Việt Nam. Tham gia đêm liveshow, Hạ Trâm đã gửi tặng khán giả ca khúc “Gọi tên ngày mới” với giọng ca cao khỏe cùng những bước nhảy tràn đầy sức sống
Vinh dự được vinh danh trong hạng mục “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” trong mùa giải trước, Văn Mai Hương lại một lần nữa xuất hiện trong top 3.
Vinh dự được vinh danh trong hạng mục “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” trong mùa giải trước, Văn Mai Hương lại một lần nữa xuất hiện trong top 3.
Văn Mai Hương xuất hiện với mái tóc Cleopatra cùng bộ váy phồng eo đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ trẻ tỏa sáng trên sân khấu khi hát “Giấc mơ thức tỉnh” đầy sâu lắng bên cạnh hai vũ công Đình Lộc và Xuân Thảo.
Văn Mai Hương xuất hiện với mái tóc Cleopatra cùng bộ váy phồng eo đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ trẻ tỏa sáng trên sân khấu khi hát “Giấc mơ thức tỉnh” đầy sâu lắng bên cạnh hai vũ công Đình Lộc và Xuân Thảo.
Nữ ca sĩ cuối cùng trong top 3 chính là Hiền Thục. Những ca khúc như “Yêu dấu theo gió bay”, “Nhật ký của mẹ”, “Hồn quê” đã gắn liền với tên Hiền Thục trong nhiều năm qua. Ca sĩ nhí hát “Vườn cây của ba” khi lên 5 giờ đã trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm ca hát.
Nữ ca sĩ cuối cùng trong top 3 chính là Hiền Thục. Những ca khúc như “Yêu dấu theo gió bay”, “Nhật ký của mẹ”, “Hồn quê” đã gắn liền với tên Hiền Thục trong nhiều năm qua. Ca sĩ nhí hát “Vườn cây của ba” khi lên 5 giờ đã trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm ca hát.
Hiền Thục thể hiện “Một ngày ta xa nhau” đầy cảm xúc. Chị cũng chia sẻ không có ý định cho con gái Gia Bảo theo nghiệp ca hát như mẹ vì cô bé không thích lắm.
Hiền Thục thể hiện “Một ngày ta xa nhau” đầy cảm xúc. Chị cũng chia sẻ không có ý định cho con gái Gia Bảo theo nghiệp ca hát như mẹ vì cô bé không thích lắm.
Làm mới những ca khúc quen thuộc theo một phong cách riêng, album “Xuân thênh thang” của Hồ Trung Dũng đã để lại nhiều ấn tượng với người nghe. Chàng trai đa tài này năm trước đã xuất sắc giành chiếc cúp cho mình.
Làm mới những ca khúc quen thuộc theo một phong cách riêng, album “Xuân thênh thang” của Hồ Trung Dũng đã để lại nhiều ấn tượng với người nghe. Chàng trai đa tài này năm trước đã xuất sắc giành chiếc cúp cho mình.
Anh đã mang đến sân khấu đêm diễn ca khúc “Hãy mang đến những mùa xuân” đậm chất trữ tình, lãng mạn. Trong thời gian ngắn ngủi, Hồ Trung Dũng vẫn kịp chia sẻ dí dỏm về chuyện cô học trò mê thầy giáo tới mức bỏ thi, hay về mối tình năm 19 tuổi chỉ yêu có 1 tháng nhưng mất tới 1 năm để vượt qua cú sốc “thất tình”.
Anh đã mang đến sân khấu đêm diễn ca khúc “Hãy mang đến những mùa xuân” đậm chất trữ tình, lãng mạn. Trong thời gian ngắn ngủi, Hồ Trung Dũng vẫn kịp chia sẻ dí dỏm về chuyện cô học trò mê thầy giáo tới mức bỏ thi, hay về mối tình năm 19 tuổi chỉ yêu có 1 tháng nhưng mất tới 1 năm để vượt qua cú sốc “thất tình”.
Chọn cho mình dòng nhạc trữ tình, tiền chiến khá kén người nghe nhưng Đức Tuấn lại để lại trong lòng khán giả yêu nhạc ấn tượng bởi giọng ca đầy truyền cảm, sâu lắng nhưng cũng đầy kỹ thuật trau chuốt của mình.
Chọn cho mình dòng nhạc trữ tình, tiền chiến khá kén người nghe nhưng Đức Tuấn lại để lại trong lòng khán giả yêu nhạc ấn tượng bởi giọng ca đầy truyền cảm, sâu lắng nhưng cũng đầy kỹ thuật trau chuốt của mình.
Đức Tuấn đã mang tới chương trình một ca khúc nhạc Trịnh đi vào lòng người mang tên “Có những con đường” với chất giọng trầm ấm.
Đức Tuấn đã mang tới chương trình một ca khúc nhạc Trịnh đi vào lòng người mang tên “Có những con đường” với chất giọng trầm ấm.
Nam ca sĩ cuối cùng trong top 3 là Noo Phước Thịnh. Nếu hai đàn anh của mình chọn dòng nhạc trữ tình, đòi hỏi phô diễn yếu tố kỹ thuật ca hát nhiều thì Noo Phước Thịnh lại được yêu thích bởi những ca khúc dành cho giới trẻ.
Nam ca sĩ cuối cùng trong top 3 là  Noo Phước Thịnh. Nếu hai đàn anh của mình chọn dòng nhạc trữ tình, đòi hỏi phô diễn yếu tố kỹ thuật ca hát nhiều thì Noo Phước Thịnh lại được yêu thích bởi những ca khúc dành cho giới trẻ.
“Đừng nhìn lại”, “Chờ ngày mưa tan”… từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng
“Đừng nhìn lại”, “Chờ ngày mưa tan”… từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng
Dù trình diễn tiết mục cuối cùng nhưng Noo Phước Thịnh đã “đốt cháy” sân khấu với ca khúc “Chôn dấu một giấc mơ” cùng vũ đoàn “khủng” lên đến 20 vũ công.
Dù trình diễn tiết mục cuối cùng nhưng Noo Phước Thịnh đã “đốt cháy” sân khấu với ca khúc “Chôn dấu một giấc mơ” cùng vũ đoàn “khủng” lên đến 20 vũ công.
TỬ VĂN