Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015: Thành công từ sự chuyên nghiệp

07/10/2015 15:29
Hồng Minh
(GDVN) - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 khép lại với đêm chung kết hoành tráng, viên mãn và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ dư luận...

Nghiêm túc chuyên nghiệp ngay từ đầu

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008, phải 7 năm sau khán giả Việt Nam mới được trở lại với cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này. Khác với lần tổ chức trước, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp ngay từ đầu.

Ngày 5/5/2015 đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sau khi Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn - SG Unicorp chính thức công bố thể lệ cuộc thi cũng như địa điểm diễn ra vòng bán kết và chung kết.

Ngày 5/5/2015, SG Unicorp chính thức công bố tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015
Ngày 5/5/2015, SG Unicorp chính thức công bố tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015

Tại buổi công bố, lần đầu tiên ban tổ chức cuộc thi đã mời một đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty KPMG tham gia giám sát để bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong việc tổng kết điểm số tại các vòng thi.

Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ có ba vòng chính: sơ khảo tại TP.HCM và Hà Nội, bán kết và chung kết tại Diamond Bay City, Nha Trang. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại sân khấu Hoàn Vũ (Crown Convention Center) với hơn 7.500 chỗ ngồi, nơi đã từng diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2008.

Điều kiện tham dự được mở rộng với tiêu chí rõ ràng các thiếu nữ Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 với chiều cao tối thiểu 1m65, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ, tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên đều có thể tham dự thi.

Điều kiện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và thể lệ cuộc thi được công khai minh bạch.
Điều kiện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và thể lệ cuộc thi được công khai minh bạch.

Thể lệ cuộc thi và điều kiện tham dự được thông tin minh bạch ngay từ đầu thể hiện sự chuyên nghiệp của ban tổ chức. Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức cuộc thi cũng được chủ động chuẩn bị với con số được công bố công khai khoảng 30 tỉ đồng.

Chia sẻ với báo giới giai đoạn chuẩn bị tổ chức cuộc thi, ông Trần Ngọc Nhật – đồng Trưởng ban tổ chức kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn khẳng định: “Các công tác chuẩn bị cuối cùng đã sẵn sàng, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện cho dự án này cùng với sự hỗ trợ của các đối tác lớn có uy tín. Bên cạnh đó chúng tôi đã quy tụ nhiều nhân sự giỏi, tâm huyết tham gia để tổ chức cuộc thi thành công trong năm nay”.

Xác định Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là sự kiện văn hóa có quy mô và tầm cỡ quốc gia, thông qua cuộc thi sẽ góp phần đóng góp lợi ích quốc gia không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh và ngành du lịch đang phát triển của thành phố Nha Trang nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung, do đó cuộc thi được đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan chức năng ủng hộ và tạo điều kiện tối đa.

Trước thời điểm diễn ra vòng bán kết, chung kết, Ban tổ chức đã phối hợp với Khánh Hòa kiểm tra và tu sửa cơ sở vật chất như sân khấu, hệ thống điều hòa, ghế, phòng thay đồ phía sau hậu trường cho thí sinh, lối thoát hiểm... cũng như cảnh quang xung quanh.

Sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ đầu cùng với thành công trong vòng sơ loại tại TP.HCM và Hà Nội đã hội tụ điều kiện cần và đủ tạo nên vòng bán kết, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 thành công.

Đêm chung kết hoành tráng

Có thể nói sự chuẩn bị của Ban tổ chức đã mang đến thành công vang dội cho đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thậm chí đêm chung kết cuộc thi còn được ví thành công nhất lịch sử các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam. 

Sân khấu Crown Center trước giờ G. Ảnh: Tiền phong.
Sân khấu Crown Center trước giờ G. Ảnh: Tiền phong.

Sự thành công đêm chung kết đến từ việc xây dựng sân khấu Crown Center hoành tráng với âm thanh ánh sách hiện đại.

Với sức chứa 7500 chỗ ngồi, Crown Center là một trong những sân khấu đẹp, hiện đại và rộng nhất Việt Nam. Nhiều khán giả lần đầu tiên đến sân khấu không khỏi ngạc nhiên trước quy mô quá lớn của sân khấu này. Với 8 cửa soát vé cùng hệ thống an ninh bảo đảm an toàn cho khán giả đây là địa điểm hiếm hoi làm rất tốt công tác này.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 mở đầu với màn đồng diễn trang phục Jumpsuit của các thí sinh.
Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 mở đầu với màn đồng diễn trang phục Jumpsuit của các thí sinh.

Crown Center đã đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất Việt Nam để phục vụ cho đêm bán kết và chung kết. Chính vì vậy, dù ngồi ở khoảng cách xa nhất sân khấu khán giả vẫn tận hưởng được chương trình một cách trọn vẹn.

Đằng sau sân khấu Crown Center còn là một hệ thống phòng ốc chuyên nghiệp phục vụ cho show diễn như phòng make up riêng, phòng thay đồ, phòng chờ cho ca sĩ, phòng chờ MC, phòng ban tổ chức, phòng vũ công…Chính vì thế, việc vận hành và chạy chương trình rất suôn sẻ, tránh tình trạng chen lấn, mất đồ hay không kịp ra sân khấu như một số chương trình khác.

Phần thi áo dài truyền thống trong đêm chung kết
Phần thi áo dài truyền thống trong đêm chung kết

Bên cạnh cơ sở vật chất hoàn thiện và hiện đại, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn gây ấn tượng mạnh bởi dàn ca sĩ biểu diễn ấn tượng với các tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh… đã mang đến 5 tiết mục ca nhạc đặc sắc.

Ca sĩ Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đều chọn đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 để ra mắt single mới cũng là một nét thú vị của chương trình. 

Cùng với đó, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn gây ấn tượng mạnh bởi kịch bản gọn gàng, chặt chẽ hiện đại chuyên nghiệp khi không có nhiều bài phát biểu theo kiểu kính thưa, không có quá nhiều bảng quà tặng với mục đích quảng bá, thương mại.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gây ấn tượng mạnh bởi dàn ca sĩ biểu diễn ấn tượng với tên ca sĩ hàng đầu Việt Nam.
Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gây ấn tượng mạnh bởi dàn ca sĩ biểu diễn ấn tượng với tên ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó ở thể lệ đêm thi chung kết, điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khản giá là phần thi ứng xử khi mỗi thí sinh chỉ được giới hạn thời gian trả lời trong 60 giây. Quy định này buộc thí sinh phải tư duy nhanh, trả lời ngắn gọn dứt khoát logic câu trả lời và thông điệp mình muốn mang đến.

Thành công của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói chung và đêm chung kết cuộc thi chính là sự bất ngờ. Khi người chiến thắng là thí sinh Phạm Thị Hương cũng đã tạo nên làn sóng ủng hộ tuyệt đối. 

Sau đêm chung kết, đã có những ý kiến băn khoăn về kết quả của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bởi chỉ số hình thể của Phạm Thị Hương không thật đẹp. Tuy nhiên, xét về tổng thể, việc Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là xứng đáng.

Phạm Thị Hương trả lời ứng xử khá chuyên nghiệp.

Phạm Thị Hương trả lời ứng xử khá chuyên nghiệp.

Trong suốt gần 1 tháng qua, Phạm Thị Hương cùng Ngô Trà My là 2 cô gái nhận được sự đánh giá cao của giới truyền thông. Với gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ, phong thái trình diễn tự tin, người đẹp Phạm Thị Hương là thí sinh nổi bật nhất trong đêm chung kết.

Ở phần thi ứng xử, với câu hỏi: Điều khó khăn nhất em luôn muốn vượt qua là gì? Tại sao? của nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, Phạm Thị Hương đã trả lời rất khéo léo: Đối với em, điều khó nhăn nhất mà mình luôn muốn vượt qua là chiến thắng chính bản thân mình. Bên cạnh đó là sống và theo đuổi đam mê, ước mơ của chính bản thân mình. Việc rèn luyện tố chất để trở thành một người phụ nữ hội tụ đủ ba yếu tố: trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp là điều mà em hướng đến.

Ngay sau câu trả lời của Phạm Thi Hương trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội cũng như bình luận của các độc giả, hàng nghìn lượt bình luận cho biết Phạm Thị Hương xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu vì những gì cô đã thể hiện, đặc biệt là sau câu trả lời ứng xử đầy tự tin và sắc sảo.

Rạng rỡ phút đăng quang
Rạng rỡ phút đăng quang

Nhiều nghệ sĩ, hoa hậu hàng đầu Việt Nam đều bày tỏ kết quả xứng đáng và công bằng. Đây cũng là lần đầu tiên, người chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam nhận được sự đồng tình lớn đến như vậy và hầu như không có bất cứ tranh cãi nào xảy ra.

Có thể nói cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã có cái kết đẹp viên mãn nhận được phản ứng tích cực từ dư luận. Đây là tiền đề để Ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau 2 năm nữa năm 2017.

Hồng Minh