"Người viết nhạc phim nhiều nhất Việt Nam" qua đời

31/03/2014 16:10
Bảo Anh (tổng hợp)
(GDVN) - Nhạc sỹ Vũ Thảo đã qua đời tại nhà riêng hồi 15h ngày 29/3, hưởng thọ 71 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nhạc sỹ Vũ Thảo sinh năm 1943 tại huyện Vụ Bản (Nam Định), học khoa sáng tác (Nhạc viện Hà Nội), từng làm việc ở Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM), Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, làm biên tập viên âm nhạc của Hãng Phim truyền hình VN. Năm 1990, Vũ Thảo đoạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam về nhạc thính phòng.

Nhạc sĩ Vũ Thảo và con trai cả - Bình luận viên thể thao Quang Huy. Ảnh: Facebook BLV Quang Huy.
Nhạc sĩ Vũ Thảo và con trai cả - Bình luận viên thể thao Quang Huy. Ảnh: Facebook BLV Quang Huy.

Ông cũng là tác giả của những ca khúc nhạc phim quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam như  "Mùa hoa cải bên sông", "Trăng muộn", "Mẹ chồng tôi", "Mặt trời bé con của tôi", "Những người sống trong tôi", "Gió qua miền tối sáng", "Chạy án", "Cảnh sát hình sự"...

Ông được mệnh danh là “người viết nhạc phim nhiều nhất Việt Nam”.

Bên cạnh nhạc phim, nhạc sỹ Vũ Thảo còn tham gia viết kịch bản. Bộ phim "Mẹ chồng tôi" của đạo diễn - NSND Khải Hưng - bộ phim in sâu trong lòng khán giả, chính Vũ Thảo là tác giả kịch bản, nhưng ký tên con trai Quang Huy - BLV thể thao, hiện là PGĐ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.  

Tâm sự về sự ra đi của người cha nhạc sĩ, BLV Quang Huy chia sẻ: "Cuối cùng bố cũng đã đến nơi không còn sự đau đớn hành hạ. Ở đó có ông bà và những người yêu thương bố đang chờ đón. Bố hãy luôn mỉm cười bố nhé! Chúng con rất nhớ bố...". 

Lễ viếng nhạc sĩ Vũ Thảo được tiến hành từ 13h ngày 1/4 tại Nhà tang lễ quốc gia (5 Trần Thánh Tông, HN), an táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ. 
Bảo Anh (tổng hợp)