Nguyễn Ánh 9: Nếu gặp Mr Đàm và Thanh Lam, tôi sẵn sàng xin lỗi

26/08/2013 08:01
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - "Nếu có cơ hội gặp Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, tôi sẵn sàng xin lỗi. Tôi cũng gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu thương Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam", nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không ngần ngại cho biết.
Mới đây, trong bài phỏng vấn hôm 24/8, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bày tỏ quan điểm khi thẳng thừng chê hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà... Ông nhận xét, Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi và là "người hát" chứ không phải ca sĩ đúng nghĩa. Ông cũng cho rằng, Đàm Vĩnh Hưng "cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu...".

Ngoài những nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn chê Thanh Lam, Mỹ Linh lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc nên hát không có hồn. Hai nữ ca sĩ đang "hot" Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà thì bị ông cho là chủ yếu đầu tư vào múa và sắc đẹp trên sân khấu. Theo ông, "họa mi tóc nâu" hát nhạc pop bình thường, còn Hà Hồ giọng yếu, khều khào.

Bài phỏng vấn này sau khi được đăng tải nhanh chóng khiến dư luận "sôi sục". Không ít ý kiến ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vì nói thẳng, nói thật những thực trạng của nhạc trẻ Việt Nam hiện nay. Nhưng, bên cạnh đó có khá nhiều ý kiến cho rằng ông đánh giá quá phiến diện, không nhìn nhận những nỗ lực của lớp ca sĩ trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Với tư cách là người làm nghề gần 60 năm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bày tỏ: Từ trước tới giờ, tôi được khá nhiều người thương mến, cũng chưa để lại điều tiếng gì cả. Không ngờ những ngày này lại vướng phải scandal như vậy. Thực lòng tôi không hề mong muốn.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng, với thâm niên trong nghề ông biết được cái nào đúng, sai và hiểu rằng nghệ sĩ nào cũng có tự ái và danh dự. Vì vậy, ông không có ý xúc phạm hay đụng chạm bất kỳ ai, mà chỉ lấy ví dụ trong lúc trò chuyện. Ông buồn vì người viết không truyền tải đúng tinh thần những gì mình nói, khiến bài viết giống như đang xúc phạm các nghệ sĩ trẻ. Ngay cả ông khi đọc bài phỏng vấn còn cảm thấy bức xúc, nhưng không biết minh oan cho mình bằng cách nào.

Sau khi bài viết nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mổ sẻ ca sĩ Việt được đăng lên, khiến dư luận dậy sóng thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có lời xin lỗi ca sĩ Thanh Lam trong một bài phỏng vấn, ông cho rằng Thanh Lam sẽ hiểu và không trách ông. Ông không có ý động chạm đến ai, mà chỉ là đóng góp ý kiến để nền nhạc Việt phát triển tốt hơn lên.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 muốn gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Thanh Lam.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 muốn gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Thanh Lam.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không ngần ngại thừa nhận công sức lao động nghệ thật của các nghệ sĩ trẻ khi nói: Đúng là tôi nói Hồ Ngọc Hà hát giọng khều khào, yếu .. nhưng Hồ Ngọc Hà vũ đạo đẹp. Với lại, Hồ Ngọc Hà khi hát cũng tình cảm. Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều điều hay. Mỹ Tâm hay Mỹ Linh cũng vậy. Họ có được thành công như ngày hôm nay, họ đã phải lao động nghệ thuật rất nhiều. Tôi trân trọng điều đó.

"Tôi nói vậy dưới góc độ của một khán giả, một người nghe nhạc bình thường. Nhưng có lẽ những nhận xét đó của tôi đã khiến nhiều người không vui. Tôi thực lòng xin lỗi", nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bày tỏ.
 
Tuy có chút buồn khi vấp phải sự phản ứng từ phía dư luận nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn kiên quyết cho rằng sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Bởi với ông đó là những ý kiến cá nhân đứng trên góc độ của một người nghe nhạc và đưa ra ý kiến với mong muốn một sự tốt đẹp cho nền âm nhạc nước nhà.

Sau những nhận xét nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành cho mình, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra bình tĩnh để hoàn thành đêm nhạc hôm 24/8. Đến trưa ngày 25/8, anh chính thức lên tiếng bằng một bức thư dài gửi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trên trang cá nhân với lời lẽ khá gay gắt. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ hát nhạc Nguyễn Ánh 9 nữa.

Trưa 25/8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức 'phản pháo' nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng lá thư dài.
Trưa 25/8, Đàm Vĩnh Hưng chính thức 'phản pháo' nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng lá thư dài.

Tuy nhiên, khi nói về Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khẳng định, mối quan hệ giữa ông và Mr. Đàm rất tốt, không có vấn đề gì hết. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng còn thu âm ca khúc Ai đưa em về cho ông và ông còn đệm đàn cho anh hát. Trong mắt ông, Đàm Vĩnh Hưng có lối hát riêng, đâu có gì phải phê phán. Còn về trường hợp Thanh Lam, việc ông không thích cách diva này hát Cô đơn mà thích ca sĩ nghiệp dư hát hơn chỉ là ý kiến cá nhân.

Trả lời lần cuối cùng trên ngoisao.net, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết: "Nếu có cơ hội gặp Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, tôi sẵn sàng xin lỗi. Tôi cũng gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu thương Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam".

Đồng thời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mong sự việc dừng lại ở đây, và mọi người hãy hiểu rằng ông đang rất buồn, đừng xé câu chuyện to thêm.
Liễu Phạm (Tổng hợp)