Những đám cưới tiền tỷ đình đám nhất của sao Việt năm 2013

04/01/2014 21:17
Phương Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Không chỉ gây bất ngờ khi quyết định kết hôn, hàng loạt sao Việt còn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi đám cưới với chi phí hàng tỷ đồng trong năm 2013.

Siêu mẫu Ngọc Thạch - thiếu gia Đỗ Bình Dương

Ngày 29/9, Ngọc Thạch đã có một “siêu đám cưới” cùng thiếu gia Đỗ Bình Dương với chi phí đám cưới lên đến 7 tỷ đồng tại Hà Nội. Giữa rất nhiều đám cưới đình đám của sao Việt, tiệc hỉ của người mẫu Ngọc Thạch và thiếu gia xứ Hà Thành tổ chức ngày 29/09 vẫn xứng đáng được xem là xa hoa, lộng lẫy, đắt đỏ nhất. 

Không thua kém độ hoành tráng đám cưới Tăng Thanh Hà trước đó, siêu mẫu Ngọc Thạch gây choáng khi sẵn sàng bỏ ra 7 tỷ đồng để tổ chức đám cưới. Trong đó, riêng chi phí trang trí đám cưới Ngọc Thạch đã mất khoảng gần 3 tỷ đồng cho việc trang trí. 

Cặp đôi này đã biến tòa nhà Ice Hanoi phía sau Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô thành cung điện hoành tráng với gam trắng chủ đạo. 1 triệu bông hồng trắng, 1000 quả pháo hoa, dải lụa trắng kết hợp với thác đèn lung linh khiến cho hơn 3000 khách tham dự phải ngỡ ngàng, choáng ngợp.
Không phải là một chân dài nức tiếng nhưng Ngọc Thạch cũng khiến không ít đàn em, đàn chị trong giới phải ghen tị vì đám cưới xa hoa và cái kết viên mãn với đại gia. Trước đó, hôn phu của Ngọc Thạch còn “bao thầu” cả một ê kíp đến thiên đường Maldives để thực hiện bộ ảnh cưới tuyệt đẹp.

Đan Trường - Thủy Tiên

Hơn 15 năm ca hát, anh Bo Đan Trường rất ít tiết lộ về chuyện tình cảm của mình, rất ít người biết nam ca sĩ đang hẹn hò với ai. Đùng một cái, anh Bo bất ngờ tuyên bố đã có bạn gái vào giữa tháng 3. Chưa dừng lại ở đó, các fan còn ngỡ ngàng khi biết tin Đan Trường tổ chức đám cưới vào ngày 20/4 tại Mỹ trước, sau đó trở về Việt Nam và tổ chức lần hai vào ngày 9/7.

Tại Mỹ, những hình ảnh gửi về cho thấy một bữa tiệc cưới của Đan Trường sang trọng, lộng lẫy, xa hoa với tông màu trắng và vàng. Cô dâu Thủy Tiên khoác lên người chiếc váy cưới của hãng Vera Wang danh tiếng có giá trị 300 triệu đồng.
Trước đám cưới, ông bầu của ca sĩ Đan Trường chia sẻ, hôn lễ của chàng ca sĩ điển trai và doanh nhân Thủy Tiên tiêu tốn khoảng 145.000 USD, tương đương khoảng 3 tỷ đồng, trong đó bao gồm: 8.000 USD phông màn màu trắng phủ khắp khán phòng, 20.000 USD hoa tươi trang trí, 16.000 USD cho âm thanh, ánh sáng và 87.000 USD cho việc thuê phòng tiệc và ăn uống. Các phi phí khác cũng lên tới 15.000 USD. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn 4 sao Faimont, San Jose, Mỹ.

Hai tháng sau sau đám cưới tại Mỹ, Đan Trường cùng vợ về nước tổ chức lễ báo hỷ tại một khách sạn hạng sang của TP.HCM. Tiệc cưới được trang trí lộng lẫy, sang trọng và khá tương đồng với tiệc cưới tại Mỹ. Tổng chi phí cho hai hôn lễ hoành tráng, ước tính Đan Trường cũng phải chi tới 4 - 5 tỷ đồng cho đám cưới.

Minh Tuyết - Diệp Nghi Keith

Không lâu sau đám cưới ở Mỹ, Minh Tuyết đã đưa chồng là Diep Nghi Keith về Việt Nam tổ chức hôn lễ thứ hai để ra mắt họ hàng và bạn bè cũ.

Nếu hôn lễ ở Mỹ diễn ra trong không khí sang trọng nhưng ấm cúng thì đám cưới ở Sài Gòn của nữ ca sĩ hải ngoại cũng hoành tráng không thua kém đám cưới của Đan Trường.

Chồng của Minh Tuyết là chú rể người Mỹ gốc Việt, anh là doanh nhân giàu có tại California. Lựa chọn khách sạn 5 sao Park Hyatt để tổ chức, tiệc cưới của Minh Tuyết là khung cảnh lãng mạn bởi hoa hồng trắng và ánh nến lung linh trong không gian sang trọng. 

Mặc dù không tiết lộ chi phí tổ chức nhưng nhìn vào tổng thể buổi tiệc cũng có thể đánh giá cô dâu, chú rể đã bỏ ra không ít tiền để tổ chức hôn lễ.

Minh Tuyết cùng với Cẩm Ly từng là đôi song ca ăn ý của nhạc Việt giai đoạn cuối thế kỷ 20. Và lẽ dĩ nhiên, đám cưới của Minh Tuyết cũng hội tụ những tên tuổi đình đám của sao Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Phương Thanh, Kỳ Duyên,...

Đăng Khôi – Thủy Anh

Đã âm thầm đăng ký kết hôn được 5 năm và có với nhau 1 bé trai, tuy nhiên mãi tới 13/11 vừa qua, cặp đôi ca sĩ Đăng Khôi và hot girl Thuỷ Anh mới chính thức tổ chức lễ thành hôn.

Sau 8 năm yêu nhau, cả hai cũng có một câu con trai Ken kháu khỉnh. Tiệc cưới tổ chức khá hoành tráng và lãng mạn với hai gam màu chủ đạo tím, trắng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Mặc dù hôn lễ được tổ chức ở khách sạn đình đám, nổi tiếng nhưng vợ chồng Đăng Khôi không tiết lộ chi phí bỏ ra cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, với việc chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng như vậy thì đám cưới này nằm trong nhóm đám cưới bạch kim. Giá tiền cho bàn tiệc là không hề nhỏ, trung bình rơi vào khoảng hơn 16 triệu đồng một bàn.

Váy cưới của cô dâu Thủy Anh cũng khiến dư luận xôn xao. Ở lễ đón dâu buổi sáng, Thủy Anh mặc bộ váy cưới dài màu trắng cúp ngực có giá 70 triệu đồng của nhà thiết kế Anh Thư. Đến khi làm tiệc cưới ở khách sạn, cô dâu lại xuất hiện lộng lẫy với một chiếc váy được trang trí hoàn toàn bằng đá Swarovski cao cấp của Áo với mức giá lên đến 180 triệu đồng, cũng là một thiết kế của NTK Anh Thư. Duy chỉ có một bộ váy Thủy Anh mặc lúc đón khách là hàng thuê của NTK Hoàng Hải với giá 6 triệu đồng chứ không phải 115 triệu đồng như tin đồn lúc đầu.

Thanh Bùi - Huệ Vân

Sáng 28/12, những tấm thiệp cưới của nhạc sĩ Thanh Bùi và cô dâu Trương Huệ Vân bị rò rỉ trên mạng thì ngay buổi tối cùng ngày, đám cưới diễn ra ở tòa cao ốc 40 tầng Time Square thuộc quyền sở hữu của gia đình cô dâu.
Xuất hiện trong đám cưới diễn, cô dâu Trương Huệ Vân đã làm nhiều khách mời phải trầm trồ khi diện chiếc váy cưới của hãng thời trang Vera Wang, trị giá 7.590 USD, tương đương với 200 triệu đồng.
Mặc dù diễn ra ở khách sạn sang trọng vào loại bậc nhất của Sài Thành nhưng đám cưới của cặp trai tài gái sắc này chỉ mời vỏn vẹn có 150 khách. Vì tòa nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình cô dâu nên toàn bộ 40 tầng của tòa nhà đều được kiểm soát, chỉ những khách mời có thiệp mới có thể vào bên trong tham dự. Giới nghệ sỹ đến dự đám cưới chỉ có diva Hồng Nhung.
Tổ chức tại sảnh lớn của Time Square, mỗi bàn tiệc của đám cưới Thanh Bùi được tiết lộ có giá đến hơn 35 triệu đồng. Những món ăn thuộc dạng cao lương mỹ vị như: canh bào ngư tiềm sò điệp khô, gà phi lê tùng lộ, bò úc, tôm càng, chè yến… là một phần của thực đơn theo tiêu chuẩn “5 sao” của đám cưới./.
Phương Linh (tổng hợp)