Triệu Thị Hà mong không có hận thù sau khi không bị tước danh hiệu

12/06/2014 08:30
Lê Phương
(GDVN) - 'Tôi rất vui và theo tôi biết thì bên Bộ Văn hóa và Thanh tra văn hóa sẽ làm việc rất là công tâm, vì lẽ phải'.

Mới đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra công văn số 54/TTr-VHGĐ trả lời công ty CIAT về việc thu hồi vương miện của Hoa hậu Triệu Thị Hà.

Công văn của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
Công văn của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Theo nội dung ghi trong công văn thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch không chấp thuận cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam thu hồi vương miện của Hoa hậu Triệu Thị Hà vì:

'Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, chưa qui định về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu', trích nội dung công văn.

Về kiến nghị Bộ VH,TT&DL có ý kiến với Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh điều tra, Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý Triệu Thị Hà vì đã có những phát ngôn vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự đối với bà Đoàn Thị Kim Hồng và Công ty CIAT, công văn cũng nêu rõ:

'Các nội dung tin nhắn có tính chất đe dọa, khủng bố, xúc phạm đến danh dự cá nhân của Công ty CIAT, đề nghị Công ty gửi đơn đến cơ quan Công an giải quyết theo quy định của pháp luật'.

Còn việc xử lý những phát ngôn không đúng, vu khống của bà Triệu Thị Hà thì theo công văn, Công ty CIAT phải gửi đơn đến Bộ TT&TT xem xét, xử lý hoặc khởi kiện ra tòa án.

'Việc các trang điện tử, báo mạng và báo viết đưa nhiều thông tin về việc bà Triệu Thị Hà đã có những phát ngôn không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bà Đoàn Thị Kim Hồng và ban tổ chức, đề nghị bà và Công ty CIAT gửi đơn đến Bộ TT&TT xem xét, xử lý hoặc khởi kiện ra tòa án'.

Triệu Thị Hà: "Cảm ơn cơ quan chức năng đã bênh theo lẽ phải"

Trước kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Báo Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với bà Kim Hồng, đại diện công ty CIAT nhưng chưa kết nối được. Còn về phía Hoa hậu Triệu Thị Hà thì cô cho biết:

'Tôi rất vui và theo tôi biết thì bên Bộ Văn hóa và Thanh tra văn hóa sẽ làm việc rất là công tâm, vì lẽ phải. Tôi muốn cảm ơn cơ quan chức năng đã bênh theo lẽ phải'.

'Qua chuyện này thì tôi biết tình cảm với cô Kim Hồng cũng sẽ không được như trước nữa. Nhưng tôi vẫn mong muốn giữ được tình cảm cô cháu như lúc trước mà không có hận thù nhau.

Trong 2 năm vừa qua, tôi tham gia được nhiều các hoạt động xã hội nên sắp tới tôi dự định sẽ tham gia nhiều hơn và gây dựng hình ảnh của mình. Tôi muốn nỗ lực để cống hiến cho xã hội', Hoa hậu Triệu Thị Hà cho biết thêm.

Lê Phương