(GDVN) - Ngày 3/4, hội thảo công bố chương trình “Tôi 2.0-La bàn tương lai” do Tổ chức RYSE và Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế quốc dân được tổ chức.
(GDVN) - Khởi nghiệp là viễn cảnh tươi sáng. Đằng sau nó là những khó khăn chất chồng. Các bạn hãy tự đánh giá thật nghiêm túc 11 tiêu chí ở dưới cho bản thân mình.
Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu khoa học, được đón nhận danh hiệu cao quý là GS, rồi đến giải thưởng Hồ Chí Minh… nhưng GS Trần Đình Hòa vẫn canh cánh nỗi lo.
Vũ Thanh Long - 21 tuổi vừa trúng tuyển cuộc thi tìm kiếm người Việt thứ hai bay vào vũ trụ và Long tự tin “tại sao không cho rằng cơ hộị của mình là 100%".
(GDVN) - Năm 2014 là năm mà Việt Nam phải giải quyết điểm nghẽn nguồn nhân lực, trong nhiệm vụ tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt, tình trạng “chảy máu chất xám”.
(GDVN) - Tinh thần dân tộc là “liều thuốc mạnh” của người VN. Tinh thần dân tộc khi được khơi gợi lên cùng khát vọng làm giàu, lập nghiệp sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn...
(GDVN) - Theo diễn giả, doanh nhân Trần Đăng Khoa để khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng việt lan tỏa mỗi người hãy tự thay đổi cách nghĩ, cách tư duy của mình.
(GDVN) - Hỗ trợ tiền tương ứng bằng cấp, tạo ra văn hóa doanh nghiệp mới, mạnh dạn giao quyền,... là những cách hiệu quả mà doanh nghiệp đã làm để giữ chân nhân tài.
(GDVN) - "Sau khi du học về thường nhiều người tự ưỡn ngực khen mình cho rằng ta đi du học ta phải được làm việc chỗ xứng đáng... suy nghĩ như vậy là sai lầm".
(GDVN) - Bài viết của Giám đốc Viện Quản lý VN nêu ra 5 nhóm năng lực quan trọng trong thế kỷ 21 cho lực lượng trẻ Việt Nam vận dụng và học tập.
(GDVN) - Xin người lớn đừng huyễn hoặc chúng tôi bằng những cái gọi là ước mơ. Hãy cho chúng tôi sự hiểu biết để chúng tôi có quyền ước mơ theo cách mà chúng tôi muốn.
(GDVN) - “Tôi tin tưởng Việt Nam là nước nông nghiệp rất thành công, vấn đề then chốt ở đây nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, sự hỗ trợ của chính phủ, ông Gil Inbar - Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sữa TH Việt Nam nhấn mạnh.
(GDVN) - "Vũ khí để nông nghiệp Việt Nam cạnh tranh và vươn tầm thế giới đó chính là thực hiện tái cơ cấu và đầu tư khoa học công nghệ", nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Công Tạn khẳng định.
(GDVN) - Theo TS. Phạm Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải liên tục thay đổi theo sự phát triển đồng thời phải luôn hoàn thiện hệ thống quản trị và sản phẩm.
(GDVN) - Theo PGS. TS. Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Việt Nam có nhiều người thông minh, nhiều người giỏi nhưng chế độ và chính sách chưa khai thác hết.
(GDVN) -
Thiếu đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, người làm chính sách nông nghiệp đang thiếu “những cú hích”, thiếu những chỉ đạo xứng tầm để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững và ổn định.
(GDVN) - “Mình phải nhìn thẳng việc thiếu sáng tạo do mình sao chép nhiều quá, sao chép từ mô hình quản lý, giáo viên sao chép giáo án, học sinh sao chép bài vở đến công chức sao chép… như vậy còn đâu là sáng tạo”, PGS.TS Phạm Quý Thọ chỉ rõ.
(GDVN) - Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói: Nếu thắng cuộc đua trong
giáo dục thì sẽ thắng trong kinh tế, vì giáo dục tạo ra nguồn nhân lực,
đặc biệt là chất lượng cao sẽ quyết định sự thành bại của cả quốc gia.