10 sự kiện nổi bật năm 2017 của thành phố Hồ Chí Minh

02/01/2018 06:53
Đan Quỳnh
(GDVN) - Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo để công bố 10 sự kiện nổi bật trên địa bàn năm 2017.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các sự kiện được công bố dựa trên kết quả làm việc của Hội đồng bình chọn qua 2 cuộc họp.

Ngày 7/12, Hội đồng bình chọn tổng hợp các thông tin từ báo chí, các sự kiện và bình luận đã chọn ra được 27 sự kiện.

Đến ngày 19/12, Hội đồng bình chọn qua quá trình nghiên cứu, đánh giá đã lựa chọn được 10 sự kiện tiêu biểu trên địa bàn thành phố và đi đến sự nhất trí.

Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).
Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin lược ghi 10 sự kiện nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố công bố:

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Nghị quyết là sự thể chế hóa nhanh nhất ở các cấp cao nhất một chỉ đạo của Đảng, chỉ tròn 1 tháng sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết được ban hành, đáp ứng đầy đủ quy trình thủ tục thông qua Nghị quyết tại một kỳ họp Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành và triển khai ngay Kế hoạch thực hiện với 21 đề án.

2. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2017, thành phố đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng trưởng 8,25%, tăng cao hơn so với cùng kỳ (8,05%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh.

Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt công tác thu ngân sách với kết quả đạt 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94%.

3. Thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án xây dựng thành phố thông minh

10 sự kiện nổi bật năm 2017 của thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông minh

Ngày 23/11/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã chính thức phê duyệt và công bố Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”.

Thành phố xác định tầm nhìn đến năm 2025 là lấy phát triển kinh tế cao, bền vững là mục tiêu, khai thác tốt nhất các nguồn lực là nền tảng, người dân của đô thị là trung tâm.

Để thực hiện thành công đề án trên, thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng 04 trung tâm lớn: Trung tâm dữ liệu mở; Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Trung tâm điều hành đô thị thông minh và Trung tâm An toàn an ninh thông tin thành phố.

4. Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đối mới sáng tạo

Với môi trường đầu tư thuận lợi và thông thoáng, cùng doanh nghiệp, vì doanh nghiệp, nói đi đôi với làm; thành phố được Tổ chức nghiên cứu dự báo kinh tế Oxford Economics của Anh xếp hạng thứ hai Châu Á về tăng trưởng nhanh (sau thành phố Delhi - Ấn Độ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 365.710 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới vượt ngưỡng 41.000 doanh nghiệp (trong đó có hơn 3.600 hộ kinh doanh cá thể chuyển sang doanh nghiệp), tăng hơn 15% về số lượng doanh nghiệp và gấp hơn 2 lần về vốn đăng ký so cùng kỳ.

5. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 6 triệu lượt khách quốc tế

Thành phố đã có nhiều sản phẩm du lịch được đầu tư nghiên cứu, đưa vào khai thác phục vụ, như: Phố đi bộ Bùi Viện; các chương trình nghệ thuật đường phố được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ; ra mắt các phố chuyên doanh phục vụ du lịch; thúc đẩy phát triển loại hình du lịch y tế, du lịch ẩm thực…

Các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước được tổ chức chu đáo, thành công góp phần thu hút lượng lớn du khách đến với thành phố, như: Lễ hội Áo dài, Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam lần 7, Lễ hội Trái cây Nam bộ, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh…

6. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

Nhìn lại tổng thể qua một năm triển khai, mặc dù tại nhiều địa phương, công tác triển khai còn chưa đồng bộ. Quá trình xử lý tại hiện trường có lúc, có việc chưa chu đáo, thiếu thuyết phục.

Tình trạng buôn bán dưới lòng đường, tái lấn chiếm vỉa hè vẫn xảy ra tại một số khu vực, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ trái quy định, các loại xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè còn diễn ra…

Tuy nhiên, những nỗ lực, sự kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành của thành phố cũng đã đem lại nhiều kết quả. Nhiều người dân tự giác tháo dỡ vật dụng, vật cản…

7. Tập trung giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố

Trước điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn, bên cạnh việc nỗ lực triển khai đồng bộ kế hoạch chương trình đã đề ra, thành phố tập trung giải quyết ngay những điểm nóng ùn tắc, trong đó nổi bật là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái, hai đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra vào thành phố.

10 sự kiện nổi bật năm 2017 của thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Sân bay kẹt như thế, sao lại cho xây sân golf, khách sạn?

Thành phố đã hoàn thành và đưa vào khai thác một số công trình trọng điểm như: hai nhánh đường thuộc dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám; cầu Phú Hữu; mở rộng đường Võ Chí Công,…

Hiện đang khởi công xây dựng cầu Bà Cua – Nhánh phải trên đường Vành đai phía Đông, cầu qua đảo Kim Cương,…

8. Thành phố Hồ Chí Minh bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/11/2017, thành phố bãi bỏ yêu cầu về hộ khẩu trong hồ sơ, điều kiện tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Khi bãi bỏ điều kiện về hộ khẩu, thành phố xác định chắc chắn sẽ chịu thêm nhiều áp lực trong công tác thi tuyển như quy mô lớn, công tác tổ chức phức tạp, thời gian kéo dài hơn,…

Tuy nhiên, càng tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch, xóa bỏ rào cản hành chính không cần thiết, thành phố càng có cơ hội lựa chọn được người tài vào bộ máy.

9. Thành phố Hồ Chí Minh chung tay, góp sức cùng cả nước khắc phục thiên tai

Thành phố đã vận động với tinh thần đóng góp tự nguyện đạt gần 40 tỷ đồng, tổ chức 04 đợt với 13 đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc, Trung bộ và Tây nguyên.

Các phong trào hành động cách mạng thấm đậm nghĩa tình của thành phố vẫn duy trì hiệu quả; Quỹ  “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” vận động gần 30 tỷ đồng để chăm lo cho các hoạt động vùng biển đảo; Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 159 tỷ đồng.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ đảm bảo chăm lo chu đáo các đối tượng gia đình chính sách, có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

10. Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017

Năm 2017, hàng trăm đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia đã đến thăm và làm việc với thành phố.

Hoạt động hữu nghị được tăng cường, tiêu biểu như: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia,…

Đặc biệt, với chủ đề “Giao lưu văn hóa vì một Châu Á thịnh vượng”, Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 23 ngày là chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các nước.

Đan Quỳnh