4 năm tù cho kẻ cầm đầu vụ chém phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam

12/07/2013 06:29
X. Hoà
(GDVN) - Sáng ngày 11/7 đã TAND thành phố Vinh mở phiên tòa sơ thẩm tên Lê Văn Linh kẻ cầm đầu vụ chém phóng viên báo NNVN tại TP. Vinh, Nghệ An.
Sáng ngày 11/7, TAND thành phố Vinh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Linh (SN 1971, tên thường gọi là Linh “Cọt”, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Linh là kẻ cầm đầu tổ chức chém nhà báo Võ Thanh Mai (phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam văn phòng Bắc Trung bộ) vào ngày 30/5/2011.

Đối tượng cầm đầu chém phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam trước vành móng ngựa
Đối tượng cầm đầu chém phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng mới thấy Linh là một tên cộm cán trong giới giang hồ đất Vinh. Trước khi, chém nhà báo Võ Thanh Mai vào ngày 30/5/2011 thì Linh đã cùng đồng bọn dùng kiếm chém anh Dương Xuân Tuấn (thương tật 15%) và anh Trần Cảnh Vĩnh (thương tật 4,96%) tại quán cà phê Ly Ly trên đường Lê Hoàn, TP Vinh.

Trước đó, Linh đã từng phải lĩnh nhiều tội danh ở các địa phương khác nhau như: Tháng 7/1991, Linh bị TAND TP Vinh xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tháng 9/1992, TAND TP Vinh xử phạt 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tháng 4/1997, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử Linh 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 13/11/1997, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt ba bản án trên buộc chấp hành chung bốn bản án 9 năm 6 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 12/9/2003.

Ra tù nhưng Linh vẫn không bỏ thói côn đồ giang hồ nên ngày 21/2/2012 Linh tiếp tục bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  Đến ngày 21/5/2012, Công an huyện Đô Lương lại bị khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Liên quan đến vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai sáng ngày 30/5/2011 tại cây xăng đường Lê Hồng Phong trước đó TAND TP Vinh đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo liên quan trên Lê Quốc Hùng (20 tuổi, tự Hùng “linh”), Trần Hoài Kỷ (33 tuổi, tự Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú (24 tuổi, tự Tú “mai”), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi, tự Tuấn “chuột”) đều trú TP Vinh, Nghệ An về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Nguyễn Anh Tú - kẻ trực tiếp cầm dao chém anh Mai mức án cao nhất 33 tháng tù giam, Trần Hoài Kỷ chịu mức án 30 tháng tù, Lê Quốc Hùng 27 tháng tù và Võ Thanh Tuấn 24 tháng tù. Về phần dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Võ Thanh Mai hơn 10 triệu đồng.

Riêng Linh thì bỏ trốn biệt tich ra nước ngoài và sau đó bị bắt tại Campuchia. Mặc dù với những chứng cứ rõ ràng và những lời khai của các đối tượng liên quan nhũng trong vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai nhưng trước vành móng ngựa Linh “cọt” vẫn quanh co, không chịu thừa nhận hành vi của mình.

Tại phiên toà cả Linh và nhà báo Võ Thanh Mai đều thừa nhận không quen biết gì nhau. Tuy nhiên, khi bị chủ tọa phiên tòa, đại diện VKS, Hội thẩm nhân dân truy hỏi nhiều lần nhưng tên Linh vẫn quanh co, không chịu thừa nhận hành vi của mình. Linh cho rằng không biết nhà báo Võ Thanh Mai là ai, không “nhận lệnh” của ai. Cũng như không sai ai đi chém nhà báo Mai đưa tiền bồi dưỡng cho đám đàn em của mình.

Tuy nhiên, với những chứng cứ rõ ràng HĐXX đã tuyên Lê Văn Linh 4 năm tù giam cho cả hai vụ án cố ý gây thương tích trong năm 2011.
X. Hoà