4 vụ sạt lở đất đau lòng năm 2013

23/11/2013 22:57
Tuyết Đỗ
(GDVN) - Có thể nói năm 2013 là năm xảy ra nhiều tai nạn kinh hoàng trong lao động, những vụ sạt lở đất, sạt sở núi đã khiến không ít người thiệt mạng để lại nhiều niềm đau thương.

Yên Bái: Sạt lở đất gây thiệt hại ở Mù Cang Chải

Sáng 10/7/2013, tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ sạt lở đất vào nhà dân.

Hàng trăm mét khối đất đá đã đổ xuống, nhưng rất may đã không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Khu vực sạt lở ngay trung tâm xã, phía sau nhà 4 hộ dân làm nhà dựa vách ta luy. Trước đó, trên ta luy đã xuất hiện vết nứt, khi có mưa đã sạt xuống nhanh chóng, khiến các hộ dân không kịp di dời tài sản và vật nuôi. Thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. 

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình sơ tán tài sản, san gạt đất đá. Hiện các hộ gia đình đã cơ bản ổn định trở lại, tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng nguy cơ đất đá có thể tiếp tục đổ xuống.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Yên Bái, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thường xuyên xảy ra sạt lở đất vào mùa mưa, gây thiệt hại lớn./

Quảng Nam: Sạt lở đất, 2 người chết, 1 người bị thương nặng

Chiều 17/10/2013, Công an H.Hiệp Đức xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 16/10, 3 cha con ông Nguyễn Đình Xuân (49 tuổi), Nguyễn Văn Thu (23 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (22 tuổi, trú tại thôn 7, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) đang ngồi nghỉ tại khu vực khe Nước Giếng (thôn 6, xã Phước Trà) đã bị một mảng núi sạt lở đè.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức đào bới đống đất đá để đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do trời tối nên chỉ tìm thấy thi thể ông Xuân và đưa anh Sang đi cấp cứu. Đến trưa hôm qua, thi thể anh Thu mới được tìm thấy.

Sơn Tây: Sạt lở đất, hai vợ chồng bị mất tích

Khoảng 19 giờ ngày 15/11, hơn 10.000 m3 đất đá phía ta luy dương đã đổ ập xuống cuốn trôi hoàn toàn 1 ngôi nhà và 2 vợ chồng anh Đinh Văn Lang và chị Đinh Thị Hiếp ở  thôn Gò Lã – xã Sơn Dung (Sơn Tây).

Lực lượng chức năng
Lực lượng chức năng 

BCH PCLB&TKCN huyện Sơn Tây đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để khẩn trương tìm kiếm 2 hai nạn nhân bị đất đá cuốn trôi. Khoảng cánh từ điểm sạt lở đến nơi tìm được xe máy, bò, heo và các vật dụng khác trong gia đình nạn nhân hơn 300 mét.

Ông Lê Văn Tùng – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: “Đến 11 giờ trưa công việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Khối lượng đất đá lớn, cộng với cây cối che khuất tầm nhìn và thực hiện hoàn toàn bằng tay, nên việc tìm kiếm diễn ra hết sức khó khăn”.

Đến  2 giờ 30 phút ngày 16/11 trời vẫn đang còn mưa, việc khắc phục tạm thời hậu quả của mưa lũ  được diễn ra trên địa bàn huyện. Công việc tìm kiếm người mất tích diễn ra vô cùng khó khăn

Phú Yên: Sạt lở núi kinh hoàng, 4 người chết và mất tích

Ngày 23/11, xảy ra một vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên), khiến 4 người chết và bị vùi mất tích.

Theo chính quyền địa phương, 4 người này bị nạn trong lúc đi bẫy thú rừng; họ rời nhà vào đêm 22/11.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

UBND xã Sơn Thành Tây đã khẩn trương huy động lực lượng tập trung đào bới đất đá, tìm kiếm người tại khu vực bị sạt lở thuộc núi Hòn Chúa - Mũi Thuyền (thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây).

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 2 người là anh Trương Quốc Công (33 tuổi) và anh Bùi Công Khải (30 tuổi), đều trú tại thôn Tịnh Thọ (xã Sơn Thành Tây); 2 người vẫn còn mất tích được xác định là anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, trú thôn Tịnh Thọ) và anh Phạm Ngọc Nghĩa (31 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa)./.

Tuyết Đỗ