6 sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm tuần qua

14/12/2014 07:08
Diệu Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - Tướng công an xây biệt thự không phép; bé 6 tuổi bị tủ đè tử vong; tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công; cựu Chủ tịch Hà Nội trả nhà... khiến dư luận "nổi sóng".

Cái chết thương tâm của bé 6 tuổi

Sự việc xảy ra vào trưa 9/12 tại Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn (quận Gò Vấp, TP.HCM). Theo tường thuật của ban giám hiệu nhà trường, vào giờ ăn trưa, khi tất cả học sinh tập trung ở khu vực nhà ăn tại tầng trệt, một số người nghe thấy tiếng “rầm” từ trên lầu đã chạy lên và phát hiện em T.G.B (6 tuổi, học sinh lớp 1) đang bị chiếc tủ đựng mền gối trong phòng ngủ ở lầu 3 đè lên người. Nhà trường ngay lập tức đưa B đi cấp cứu, nhưng do chấn thương ở đầu quá nặng, em B đã qua đời lúc 23g45 cùng ngày.

Gia đình B. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ là công nhân nên đồng lương ít ỏi. B còn một em gái đang học mẫu giáo và cả nhà thuê trọ tại phường 14, quận Gò Vấp.

Nơi cháu B bị tủ đè dẫn tới tử vong. Ảnh: TTO.
Nơi cháu B bị tủ đè dẫn tới tử vong. Ảnh: TTO.

Chiếc tủ đè lên người B. làm từ gỗ ép, có kích thước khoảng 1,5m x 1,8m được dựng sát tường. Tủ được chia thành nhiều ô nhỏ có cửa để đựng mền gối cho từng học sinh. Mỗi phòng như vậy có hai chiếc tủ được kê sát nhau. Theo hiệu trưởng nhà trường, do trường mới xây, được đưa vào sử dụng đầu năm học nên các công trình trong trường chưa được nghiệm thu.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn là trường mới hoạt động năm học 2014 - 2015, hiện có khoảng 650  học sinh theo học. Sự việc đáng tiếc này là hồi chuông cảnh báo cho nhiều trường tiểu học, mầm non trên cả nước phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tránh những sự cố thương tâm như vậy.

Phát hiện biệt thự của cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trong rừng Hải Vân

Thời gian gần đây, tại khu vực rừng quốc gia Hải Vân phát hiện ra 2 công trình lớn đã xây dựng trái phép là biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên GĐ Công an tỉnh Quảng Nam (vừa nhận quyết định nghỉ hưu tháng 9/2014) và biệt phủ của ông Ngô Văn Quang – Giám đốc Công ty vàng Phước Minh, tỉnh Quảng Nam.

Biệt thự của ông Thạch xây dựng trái phép trong khuôn viên rộng chừng 3.000m2, còn biệt phủ của ông Quang được miêu tả xây dựng nguy nga như… vạn lý trường thành. Vấn đề khiến dư luận quan tâm nhất là: Vì sao hai tòa biệt thự này xây dựng trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn?

Tòa biệt thự đồ xộ của ông Phan Như Thạch xây dựng không phép trong rừng Hải Vân.
Tòa biệt thự đồ xộ của ông Phan Như Thạch xây dựng không phép trong rừng Hải Vân.

Ông Văn Dũng, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, UBND quận Liên Chiểu đã tạm đình chỉ việc xây dựng công trình đồng thời yêu cầu Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu báo cáo giải trình cụ thể khu đất đai liên quan đến ông Thạch, sau đó báo cáo lên UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng – ông Võ Văn Thương cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã yêu cầu UBND quận Liên Chiểu ngày 12/12 có báo cáo cụ thể, tuy nhiên UBND quận Liên Chiểu mới có báo cáo sơ sơ chứ chưa có báo đầy đủ nên chưa trả lời được, khi nào quận Liên Chiểu có báo cáo đẩy đủ sẽ trả lời cụ thể về vấn đề này.

Liên quan tới rừng Hải Vân, theo Báo Lao động, có hơn 4.000ha rừng cấm quốc gia (sau đổi tên thành rừng đặc dụng nam Hải Vân) đã hoang tàn, trơ trụi. Ban quản lý rừng đặc dụng nam Hải Vân đổ lỗi cho bão gây ngã cây, tự ý tổ chức khai thác tận thu, không báo cáo chính quyền. Nghiêm trọng hơn, Ban quản lý rừng đặc dụng nam Hải Vân đã tự ý giao đất cho nhiều cá nhân làm rừng, thả lỏng cho việc xây dựng trái phép tràn lan, dẫn tới hình thành cả một tổ dân phố trên đất thuộc rừng đặc dụng.

Hải tặc tấn công tàu chở hàng, bắn chết một thuyền viên của Việt Nam

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 4h30 cùng ngày 7/12, tàu số hiệu VP ASPHALT 2 thuộc Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP (trụ sở tại số 43 Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị cướp biển có vũ trang tấn công. Vào thời điểm này, tàu chở theo 16 thuyền viên cùng 2.300 tấn nhựa đường lỏng đã rời cảng Singapore khoảng 60 hải lý hành trình về Gò Dầu, Việt Nam.

Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công.
Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công.

Theo thông tin các thuyền viên báo về, nhóm cướp biển mang theo vũ khí, sử dụng tàu, xuồng cao tốc bất ngờ tấn công, bắt trói 16 người. Sau khi lục lọi lấy tài sản cá nhân, chúng bắn vào đầu thuyền viên Trần Đức Đạt. Viên đạn găm vào trán khiến anh này bị chảy nhiều máu, hôn mê. Nhóm cướp biển rời đi lúc 5h30.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ, hướng dẫn sơ cấp cứu cho anh Đạt, đồng thời đề nghị cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore điều trực thăng ra đưa người bị thương vào bờ. Đến 9h40, anh Đạt được phía Singapore đưa lên trực thăng về bờ cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Tàu VP ASPHALT 2 cùng 15 thuyền viên đã quay lại Singapore để làm thủ tục với các cơ quan chức năng. Đáng chú ý, vị trí tàu VP ASPHALT 2 gặp nạn gần với vị trí tàu SUNRISE 689 bị tấn công ngày 2/10.

Cháy chợ Nhật Tân, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng, nhiều tiểu thương suy sụp

Đám cháy bùng lên vào khoảng 12h40 ngày 11/12 và nhanh chóng lan ra nhiều ki ốt khiến lửa càng lúc càng lớn. Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng thì vụ cháy này đã khiến các tiểu thương thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Đám cháy có thể còn lớn hơn và thiệt hại sẽ nhiều hơn nữa nếu lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy không dập được lửa.

Vụ cháy khiến các tiểu thương thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.
Vụ cháy khiến các tiểu thương thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn tới cháy được dự đoán có thể do chập điện. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chợ Nhật Tân có diện tích khoảng 2.000 m2 với tổng số 48 ki ốt, phần lớn là các ki ốt cấp 4, chủ yếu kinh doanh hàng tạp hóa. Trong vụ hỏa hoạn chiều ngày 11/12, ngọn lửa đã thiêu rụi 24 ki ôt khiến các hộ tiểu thương. Rất may không có thiệt hại về người.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC chỉ huy tại hiện trường cho biết, khu vực xảy cháy gồm các quán bán đồ ăn uống, hoa quả, quần áo, đồ nhựa và hàng mã với nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa, lại có bình gas nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn. Lực lượng PCCC đã phải dùng xe chuyên dụng lật tách các tấm lợp và nhanh chóng phun nước vào các gầm họng bị che kín.

Đáng chú ý, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế ngọn lửa kịp thời trước khi lửa lan sang một đại lí kinh doanh gas, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Ông Hoàng Văn Nghiên – cựu Chủ tịch Hà Nội trả lại biệt thự có giá thuê 500 nghìn đồng/tháng

Sở dĩ sự việc này trở thành sự kiện khiến hàng triệu người dân Thủ đô quan tâm theo dõi là vì sự việc đã bùng nhùng nhiều năm nhưng chưa được UBND thành phố Hà Nội giải quyết dứt điểm, và không có thông tin dứt khoát với dư luận Thủ đô.

Nhiều năm nay, ông Hoàng Văn Nghiên chỉ phải trả giá thuê 500 nghìn đồng/tháng, mà theo ông Phan Đăng Long – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thì đó là mức giá áp dụng theo quy định.

Căn biệt thự 400m2 tại phố Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) được dư luận bàn luận sôi nổi thời gian qua.
Căn biệt thự 400m2 tại phố Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) được dư luận bàn luận sôi nổi thời gian qua.

Theo thông tin trên Infonet, giá biệt thự ở mặt ngõ Nguyễn Chế Nghĩa đang được rao bán trên thị trường ở mức 250 - 300 triệu đồng/m2, tùy theo từng vị trí, như vậy căn biệt thự này sẽ có giá trị trên thị trường vào khoảng 100-120 tỷ đồng. Giá thuê biệt thự ở các mặt phố chính của quận Hoàn Kiếm đang ở mức 5.000 – 5.500USD/tháng, còn những biệt thự nằm ở những ngõ như Nguyễn Chế Nghĩa thì có giá thuê khoảng 3.000 - 3.500USD/tháng (khoảng 60.000 – 70.000 triệu đồng/tháng), tùy vào biệt thự cũ hay mới, nội thất có những gì.

Mặc dù ông Nghiên nghỉ hưu đã lâu, nhưng theo ông Nguyễn Thịnh Thành – Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thì cựu Chủ tịch Hà Nội (73 tuổi) sẽ được hưởng chế độ nhà đất khác, nhưng hiện chưa công bố cụ thể thông tin này.

Diệu Linh (Tổng hợp)