6 tài xế cố thủ trong cabin xe khi bị bắt vì chở quá tải

13/09/2014 12:53
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Khi xe chở quá tải bị bắt giữ, 6 tài xế đồng loạt đóng chặt cửa cabin xe để cố thủ.

Thanh tra giao thông Thanh Hóa hôm 13/9 cho biết, sáng 12/9, lực lượng này đã bắt giữ 6 xe tải hạng nặng chở quá tải trên quốc lộ 47( đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Đội trưởng thanh tra số 2 Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, những phương tiện này đang chở cát từ huyện Thiệu Hóa đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, cả 6 tài xế đều đóng cửa cabin để cố thủ.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của lực lượng Công an địa phương, sau nhiều giờ thuyết phục , tài xế đã điều khiển xe, đưa về trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa để lập biên bản xử lý.

Đoàn xe chở quá tải bị lập biên bản xử lý tại Thanh tra giao thông Thanh Hóa
Đoàn xe chở quá tải bị lập biên bản xử lý tại Thanh tra giao thông Thanh Hóa

Theo Thanh tra giao thông Thanh Hóa, tất cả 6 ôtô đều gắn logo Công ty Sơn Vũ – Hợp Lực (một doanh nghiệp kinh doanh vận tải cỡ lớn ở TP. Thanh Hóa). Các xe này đều chở hơn 60 tấn hàng, bằng 240% tải trọng cho phép.

“Loại xe Howo được coi là “thủ phạm” gây ra tình trạng xuống cấp nhiều tuyến quốc lộ 45, 47 và tỉnh lộ 506, 517… thời gian qua”, ông Minh cho biết.

Trước đó, Thanh tra giao thông tỉnh Thanh Hóa đã ra quân, thực hiện chiến dịch bắt giữ, buộc hạ tải, cắt thành thùng xe của nhiều xe vi phạm tải trọng...

QUỐC TOẢN