Ảnh: Nữ cảnh sát giao thông Sài Gòn trước giờ "ra trận"

08/01/2013 17:26
Theo Quốc Thắng/Vnexpress.net
Sáng nay (8/1), 10 nữ CSGT ở TP HCM bắt đầu nhiệm vụ dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào tới Việt Nam. Thời gian tới, các "bóng hồng" này sẽ tham gia dẫn đoàn và tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông.
Sáng 8/1, những "bóng hồng" CSGT lần đầu tiên được phân công nhiệm vụ dẫn đoàn. Dù đã được tập huấn nhưng trước giờ "ra trận", nhiều nữ CSGT vẫn tỏ ra hồi hộp.
Sáng 8/1, những "bóng hồng" CSGT lần đầu tiên được phân công nhiệm vụ dẫn đoàn. Dù đã được tập huấn nhưng trước giờ "ra trận", nhiều nữ CSGT vẫn tỏ ra hồi hộp.
Thời gian đầu, 10 nữ CSGT đáp ứng đủ tiêu chuẩn về ngoại hình cũng như năng lực sẽ được phân công nhiệm vụ. Sau đó, có thể thêm nhiều "bóng hồng" sẽ tham gia tuần tra.
Thời gian đầu, 10 nữ CSGT đáp ứng đủ tiêu chuẩn về ngoại hình cũng như năng lực sẽ được phân công nhiệm vụ. Sau đó, có thể thêm nhiều "bóng hồng" sẽ tham gia tuần tra.
Nhiệm vụ đầu tiên của các nữ CSGT là dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào đến Việt Nam sáng 8/1.
Nhiệm vụ đầu tiên của các nữ CSGT là dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào đến Việt Nam sáng 8/1.
Hỗ trợ đồng nghiệp búi tóc gọn gàng theo quy định trước giờ lên đường.
Hỗ trợ đồng nghiệp búi tóc gọn gàng theo quy định trước giờ lên đường.
Chỉnh trang lại quân phục.
Chỉnh trang lại quân phục.
Những nữ CSGT sẽ phối hợp với đồng đội nam trong quá trình làm nhiệm vụ.
Những nữ CSGT sẽ phối hợp với đồng đội nam trong quá trình làm nhiệm vụ.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT, sắp tới sẽ đưa các nữ CSGT tham gia tuần tra và xử phạt.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT, sắp tới sẽ đưa các nữ CSGT tham gia tuần tra và xử phạt.
"Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của chúng tôi khi được phân nhiệm vụ mà trước giờ chỉ dành cho các đồng nghiệp nam. Cá nhân tôi thấy tự hào và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", trung uý Nguyễn Thị Ngọc Thu chia sẻ.
"Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của chúng tôi khi được phân nhiệm vụ mà trước giờ chỉ dành cho các đồng nghiệp nam. Cá nhân tôi thấy tự hào và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", trung uý Nguyễn Thị Ngọc Thu chia sẻ.
Các CSGT trước giờ làm nhiệm vụ.
Các CSGT trước giờ làm nhiệm vụ.
Theo đại tá Lê Minh Tuấn, Phó Cục CSGT (C67), việc đưa các nữ CSGT vào làm nhiệm vụ trên đường để làm đẹp hình ảnh CSGT và mong mọi người chấp hành luật tốt hơn.
Theo đại tá Lê Minh Tuấn, Phó Cục CSGT (C67), việc đưa các nữ CSGT vào làm nhiệm vụ trên đường để làm đẹp hình ảnh CSGT và mong mọi người chấp hành luật tốt hơn.
Theo Quốc Thắng/Vnexpress.net