Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão trên biển, Bắc Bộ rét hại

21/02/2013 07:00
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Một cơn áp thấp nhiệt đới đã hình thành gần Biển Đông và dự báo sẽ mạnh lên thành bão, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Min-Đa-Nao (Philippin).
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 19/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Min-Đa-Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 20/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Pa-La-Oan (Philippin) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hướng đi của bão.
Hướng đi của bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trong khi đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào và có nơi có giông ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 9 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.
 
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía nam có nơi 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)