Bão số 5 giật cấp 15 đang tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ

28/09/2011 07:10
Nguyễn Vũ
(GDVN) - “Siêu bão” Nesta với sức gió mạnh cấp 13 (tốc độ 118 đến 119 km/h), giật cấp 14, cấp 15 đang tiến thẳng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 22 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão (cơn bão số 5) ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 22 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp14, cấp 15.

Dự kiến, đến 22h ngày 30/9, vị trí tâm bão Nesta sẽ ở giữa Vịnh Bắc Bộ. (Nguồn ảnh: NCHMF)
Dự kiến, đến 22h ngày 30/9, vị trí tâm bão Nesta sẽ ở giữa Vịnh Bắc Bộ. (Nguồn ảnh: NCHMF)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 22 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp14, cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay tiếp tục có mưa, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nguyễn Vũ