Bắt 2 nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người một nhà ở Bình Phước

10/07/2015 21:38
Thế Quân
(GDVN) - Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an xác nhận, đã tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm có liên quan đến vụ thảm sát tại Bình Phước.

Tối ngày 10/7, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an (C45) vừa xác nhận, các bộ phận nghiệp vụ của Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan đến vụ thảm sát, khiến 6 người tử vong tại Bình Phước.

Ngôi biệt thự của ông Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người tử vong (ảnh: Thế Quân)
Ngôi biệt thự của ông Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người tử vong (ảnh: Thế Quân)

Nghi phạm đầu tiên tên Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) bị bắt giữ tại Bình Phước chiều ngày 10/7, và nghi phạm còn lại tên Vũ Văn Tiến (24 tuổi) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong 1 căn nhà thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Qua khai thác ban đầu, các nghi phạm này khai gây ra vụ thảm sát này có nguyên nhân cả vì tình, tiền.

Dự kiến, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an sẽ có thông tin chính thức về kết quả các cuộc bắt giữ này cho báo giới vào chiều ngày 11/7 ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Thế Quân