Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt đầu xử phạt trẻ từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm

11/09/2012 20:57
Kể từ 12.9, lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM sẽ tổ chức triển khai kế hoạch tuần tra, xử phạt vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi họp báo Triển khai kế hoạch tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý vi phạm quy định đội MBH đối với trẻ em tổ chức vào chiều ngày 11.9, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết từ tháng 11.2011 đã triển khai tuyên truyền trẻ em đội mũ bảo hiểm.

Kể từ ngày 12.9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm trường hợp trẻ từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại 5 quận trọng điểm là Q.1, Q.9, Q.12, Q.Bình Thạnh và Q.Bình Tân.Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM cho biết sẽ tiến hành ghi hình ở các trường THCS và tiểu học.

Phụ huynh nào bị phát hiện chở con em đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm sẽ bị gởi giấy mời để răn đe, nhắc nhở. Lực lượng tuần tra sẽ tập trung kiểm soát các tuyến đường gần trường tiểu học, THCS, chủ yếu vào giờ tan trường.

Đây là hoạt động chuyên đề nằm trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông TP.HCM về thực hiện tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 1 năm 2012.

Kế hoạch này là một phần trong Chương trình quốc gia kéo dài ba năm với thông điệp “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông đường sắt - đường bộ, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tổ chức phi chính phủ Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) phát động.

Chưa tới 50% học sinh đội mũ bảo hiểm và đội đúng quy cách

Theo nghiên cứu khảo sát dữ liệu đầu vào cho Dự án "Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm" do Trường ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện vào tháng 3.2011, có 40,1% học sinh ở các trường học đội mũ bảo hiểm và 32,4% trẻ em từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm tại TP.HCM. Trong khi đó, tỷ lệ người lớn đội mũ bảo hiểm tại TP.HCM chiếm hơn 90%.

Cũng theo số liệu thống kê vào tháng 7.2012 của WHO tại Việt Nam, trong khi 77% người lớn tham gia giao thông bằng xe gắn máy đội mũ bảo hiểm đúng quy cách thì tỷ lệ này chỉ chiếm 32% ở trẻ em.



Hoàng Quyên/Thanh niên