Bắt đối tượng liên tiếp nã súng vào công an

21/01/2013 15:10
Theo ANTĐ
Khẩu súng mà Khánh sử dụng, bắn về lực lượng truy đuổi có khả năng sát thương trong vòng 10 mét.
Đêm 16-1, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội triển khai lực lượng ngay khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của 1 đối tượng nghi vấn tại đầu ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền. Tiếp cận vị trí đối tượng có mặt, một trinh sát vừa hô lớn: “Công an đây”, thì đối tượng đứng vụt dậy, bỏ chạy.

Đối tượng Phan Duy Khánh
Đối tượng Phan Duy Khánh


Chạy được 10 mét, gã thanh niên rút trong người khẩu súng, nổ phát đạn bắn thẳng xuống đất. Không quản hiểm nguy, lực lượng công an tăng tốc, bám sát đối tượng. Phát súng thứ hai vang lên, sau vị trí viên đạn đầu tiên cắm xuống đất, chừng 10 mét. Khoảng cách rượt đuổi không vì thế mà giảm.

Đến đầu ngõ Quỳnh, gã thanh niên giương súng nhằm thẳng về lực lượng truy đuổi, bóp cò. Đạn không nổ. Vừa quay người định chạy tiếp, đối tượng bị các trinh sát vọt lên, quật ngã. Trên tay đối tượng đang cầm khẩu súng dạng côn xoay, ngoài 3 viên vừa sử dụng, bên trong ổ đạn còn 2 viên đạn.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án


Khám xét khẩn cấp đối tượng, lực lượng công an thu giữ trong người y 8 viên đạn của súng tự chế, 1 khẩu súng điện bắn đạn hơi cay và 5 viên đạn, 1 sạc điện và hơn 600.000 đồng.

Đối tượng khai nhân thân là Phan Duy Khánh, 33 tuổi, HKTT phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khánh có 1 tiền án, 1 tiền sự, hiện sống lang thang. Bước đầu, Khánh khai bắn chỉ thiên và nhắm bắn lực lượng công an để ngăn cản sự truy đuổi.

2 khẩu súng đều có thể gây nguy hiểm, độ sát thương cao
2 khẩu súng đều có thể gây nguy hiểm, độ sát thương cao
2 viên đạn sót lại trong ổ đạn
2 viên đạn sót lại trong ổ đạn


Nguồn gốc 2 khẩu súng, Khánh khai mua đầu năm 2012 ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, với giá hơn 6 triệu đồng. Có thông tin cho biết, đối tượng liều lĩnh này tham gia hoạt động bảo kê ở địa bàn Văn Giang, Hưng Yên.


CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã lập hồ sơ xử lý Phan Duy Khánh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời xem xét khởi tố thêm tội danh giết người.
Theo ANTĐ