Bắt gã thợ sơn chặn đường, làm hại nữ sinh lớp 6

27/02/2019 09:03
LÃ TIẾN
(GDVN) - Lợi dụng đoạn đường vắng người, Đức đã chặn xe, khống chế, hành hung cháu T. đang trên đường đi học về để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 27/2, thông tin từ Công an thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Đức (35 tuổi, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 6.

Trước đó, Công an thị xã Chí Linh nhận được đơn tố cáo của ông N.T.C (trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) trình báo con gái mình là cháu N.T.T (12 tuổi) bị xâm hại tình dục trên đường đi học về.

Theo đơn trình báo, ngày 16/2, cháu T. có đi tham quan thực tế cùng các bạn học trong lớp. Sau khi về đến trường, cháu T. đạp xe về nhà.

Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi cháu T. đạp xe về nhà một mình, đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang thì bị một thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi thực hiện xong hành vi xâm hại tình dục này, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua sàng lọc và các chứng cứ thu thập được, công an xác định Trần Văn Đức là kẻ đã gây ra vụ việc trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h20 ngày 16/2, cháu T. đi xe đạp một mình từ trường về nhà. Khi đến đoạn công ty sản xuất gạch, T. bị Đức chặn lại dở trò đồi bại.

Được biết, đối tượng Trần Văn Đức đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay. Đức tới địa phương để làm nghề sơn, xây dựng.

Hiện, công an thị xã Chí Linh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

LÃ TIẾN