Bắt giam cán bộ thi hành án nhận hối lộ

26/02/2014 06:41
NGUYỄN HỒ-T.ANH
(GDVN) - Đây là số tiền hối lộ mà Hương yêu cầu bà Diệp chung chi để lo việc thi hành án trong vụ án ly hôn mà bà D. là đương sự.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Tối cao cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao - Khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa bắt quả tang một cán bộ Thẩm định giá của Chi cục Thi hành án quận Thanh Khê  (TP. Đà Nẵng) nhận hối lộ 29 triệu đồng từ một đương sự.

Theo đó, vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 24/2, tại quán cà-phê Hoàng Uyên (đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng), Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao khu vực miền trung - Tây Nguyên đóng tại TP Ðà Nẵng đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thanh Hương (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Ðà Nẵng) là thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê khi đang nhận 29 triệu đồng từ bà N.T.N.D (47 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng). 

Nguyễn Thị Thanh Hương bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ
Nguyễn Thị Thanh Hương bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ
Trong buổi tối cùng ngày, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Thanh Hương, đồng thời khởi tố bị can tội “Nhận hối lộ” theo điều 279 BLHS.

Được biết, bà N.T.N.D là đương sự trong một vụ thi hành án do Chi cục Thi hành án quận Thanh Khê thụ lý. 

Tại cơ quan chức năng, bà Hương khai nhận, đây là số tiền hối lộ mà Hương yêu cầu bà D. chung chi để lo việc thi hành án trong vụ án ly hôn mà bà Diệp là đương sự.

Rạng sáng 25/2, Hương bị đưa về trại giam Hòa Sơn để tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

NGUYỄN HỒ-T.ANH