Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bắt tạm giam chiến sĩ công an bị tố sàm sỡ, dâm ô hàng loạt nữ sinh

06/11/2012 20:21
Tuệ Minh
(GDVN) - Một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân của công an Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, đang công tác tại Công an huyện Tiên Lãng).
Chiều tối 6/11, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân của chiến sỹ công an Vũ Văn Quỳnh (SN 1989, đang công tác tại Công an huyện Tiên Lãng).

Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP.Hải Phòng xác nhận, 6/11 Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Quỳnh về tội dâm ô với trẻ em.
Trước đó, như đã đưa tin, chiều 3/11, người dân các xã Tiên Minh và Quang Phục thuộc huyện Tiên Lãng đã vây và bắt giữ 1 thanh niên được cho là thủ phạm gây một loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với nhiều nữ sinh trên địa bàn. Sau khi làm rõ thì đó chính là Vũ Văn Quỳnh.
Theo anh Cao Văn H. (ở xã Tiên Minh) - cha đẻ của một nữ sinh 2 lần bị giở trò đồi bại - cho biết, trước sự việc "yêu râu xanh" liên tục quấy rối các cháu học sinh địa phương, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã khuyến cáo các bậc phụ huynh và học sinh đi học hay ra đường phải thận trọng, nên đi 2, 3 người hoặc có bố mẹ kèm nếu đi học một mình qua các đoạn đường vắng.

Một đoạn đường vắng ở huyện Tiên Lãng, nơi "yêu râu xanh" giở trỏ với nạn nhân (Ảnh: nld.com.vn)
Một đoạn đường vắng ở huyện Tiên Lãng, nơi "yêu râu xanh" giở trỏ với nạn nhân (Ảnh: nld.com.vn)

Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh địa phương cũng đã họp bàn, lên phương án phục kích đối tượng "yêu xanh" để bắt quả tang và sau đó đã bắt được.
Ngoài các nữ sinh Phạm Thị D. (SN 2000 ở xã Tiên Minh) và N.T.Q. (SN 1996, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) đã lên tiếng tố cáo, nữ sinh Cao T.T. cũng đã tố cáo việc mình bị Quỳnh giở trò bỉ ổi với cơ quan công an.
Hôm qua, ngày 5/11, nữ sinh Cao T.T. đã được lấy lời khai với sự giám hộ của 2 giáo viên trong trường. Em T. khẳng định, vì bị sàm sỡ liên tiếp 2 lần nên không thể quên mặt tên "yêu râu xanh" đó.
Đến chiều tối ngày 5/11, Vũ Văn Quỳnh đã có mặt tại trụ sở Phòng CSHS (PC45) - Công an TP. Hải Phòng để cơ quan điều tra lấy lời khai nhằm sớm làm sáng tỏ nghi án bị người dân tố cáo có hành vi sàm sỡ, dâm ô hàng loạt nữ sinh trên địa bàn huyện Tiên Lãng thời gian qua.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh